Indonesia giành thêm HCV Olympic 2024 ở môn Việt Nam luôn kỳ vọng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/08/2024 06:29 GMT+7

Đô cử người Indonesia Rizki Juniansyah đã phá kỷ lục Olympic khi giành HCV ở nội dung cử tạ hạng cân 73 kg nam tại Olympic 2024 diễn ra sáng 9.8.

Rizki Juniansyah giành chiến thắng ở nội dung cử tạ 73 kg nam sau khi thành công mức nâng tổng cử 354 kg, với 155 kg ở cử giật và 199 kg cử đẩy. Trong đó, màn nâng cử đẩy đạt thành tích 199 kg giúp Rizki thiết lập kỷ lục Olympic mới. Đô cử 21 tuổi người Indonesia đã thành công khi leo lên bục cao nhất tại Olympic 2024 và quốc ca Indonesia vang lên một lần nữa tại Paris sau khi VĐV leo núi Veddriq Leonardo giành HCV đầu tiên vào ngày 8.8.

Indonesia giành thêm HCV Olympic 2024 ở môn Việt Nam luôn kỳ vọng- Ảnh 1.

Rizki Juniansyah mang về cho Indonesia HCV thứ 2 tại Olympic 2024

AFP

Rizki đã bật khóc sau khi nâng thành công mức tạ 199 kg trong phần thi cử giật và cử đẩy, trong đó hàng nghìn khán giả bày tỏ sự cảm kích trước màn thi của đô cử này. Sau đó Rizki ôm các HLV và quan chức bên lề đấu trường cũng đang khóc vì xúc động.

"Lúc đầu tôi rất lo lắng. Nhưng sau đó tôi đã có thể làm nên lịch sử cử tạ Olympic. Tôi hy vọng HCV này sẽ là động lực giúp môn cử tạ Indonesia phát triển hơn", Rizki nói sau khi đoạt HCV, đồng thời muốn bảo vệ thành tích này tại Olympic 2028 tại Mỹ.

Thể thao Việt Nam đã bị Đông Nam Á bỏ xa thế nào ở Olympic Paris 2024?

Indonesia giành thêm HCV Olympic 2024 ở môn Việt Nam luôn kỳ vọng- Ảnh 2.

Rizki Juniansyah thiết lập kỷ lục Olympic

AFP

Với thành tích của Rizki, Indonesia đã vươn lên từ vị trí 46 lên vị trí thứ 28 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic 2024 (tính đến sáng 9.8) với 2 HCV và 1 HCĐ. Indonesia cũng vượt qua Thái Lan để đứng thứ 2 trong các nước Đông Nam Á tại Paris.

Vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thành tích tại Olympic năm nay vẫn thuộc về Philippines, nước đứng ở vị trí thứ 27 trên bảng tổng sắp huy chương với 2 HCV và 2 HCĐ. Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ, kế đến là Malaysia với 2 HCĐ. Trong khi đó, thể thao Việt Nam lại thêm một kỳ Olympic tay trắng, sau kỳ sự kiện gần nhất không thể giành huy chương nào tại Tokyo vào năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.