Indonesia lên kế hoạch đặc biệt trước khi đá trận sống còn với U.20 Việt Nam

31/08/2022 12:04 GMT+7

U.20 Indonesia đang cho thấy sự chuẩn bị rất chu đáo để hướng đến vòng loại U.20 châu Á 2023. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhất bảng với U.20 Việt Nam.

Theo trang Suara.com, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã lên kế hoạch cho đội tuyển U.20 nước này đá 3 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào thi đấu ở vòng loại U.20 châu Á 2023 trên sân nhà. Dự kiến, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ đối đầu với 2 CLB ở giải Liga 1 là Persis Solo, Persija Jakarta và CLB Kalteng Putra (giải Liga 2) lần lượt vào các ngày 2, 4 và 7.9.

Chủ tịch PSSI cho rằng các trận đấu giao hữu này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ được cọ xát, có thêm kinh nghiệm trận mạc. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng, phong độ của các cầu thủ sau một thời gian "nuốt" giáo án tập luyện với cường độ cao.

HLV Shin Tae-yong cho biết sự chuẩn bị của ông cho đội U.20 Indonesia đang đi đúng hướng. Đội bóng xứ vạn đảo đang trải qua quá trình tập luyện nâng cao khi vị HLV người Hàn Quốc bắt các cầu thủ phải rèn thể lực, tập chuyên môn 3 buổi/ngày.

Đội tuyển U.20 Indonesia (phải) đang có sự chuẩn bị nghiêm túc để hướng tới vòng loại U.20 châu Á 2023 trên sân nhà

vff

HLV Shin Tae-yong nhận định: "So với giải U.19 Đông Nam Á, tâm lý của các cầu thủ đã tốt hơn nhiều, năng lực của họ cũng vậy. Những cầu thủ trẻ có thể cải thiện về khả năng chơi bóng mỗi ngày và rõ ràng là các cầu thủ U.20 Indonesia đang phát triển rất tốt".

Dù tập trung muộn hơn U.20 Việt Nam nhưng U.20 Indonesia đang cho thấy họ cũng có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc để cạnh tranh trực tiếp với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Trước đó, U.20 Việt Nam đã có hơn 10 ngày tập huấn ở Nhật Bản, trải qua 3 trận giao hữu và chuẩn bị tiếp đón thêm U.20 Palestine trên sân Việt Trì.

Với tư cách là đội chủ nhà, U.20 Indonesia chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng để cầm chắc tấm vé vào VCK U.20 châu Á 2023. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ phải đá trận đấu quyết định với U.20 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng. Bởi nếu xếp nhì bảng, U.20 Indonesia sẽ rơi vào thế bị động, trông đợi vào may rủi khi phải so thành tích với 9 đội đứng nhì khác.

Vòng loại U.20 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18.9 năm 2022. Trong đó, Indonesia nằm ở bảng F cùng với Timor Leste, Hồng Kông và Việt Nam. Tất cả các trận đấu của bảng đều được tổ chức tại sân vận động Gelora Bung Tomo, Surabaya (Indonesia).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.