Indonesia trấn an du khách về luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

12/12/2022 16:36 GMT+7

Lãnh đạo chính quyền hòn đảo du lịch Bali ở Indonesia đã trấn an du khách nước ngoài về luật cấm quan hệ ngoài hôn nhân vừa được quốc hội thông qua.

Tuần trước, quốc hội Indonesia thông qua Bộ luật hình sự trong đó có nội dung cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và cấm sống thử. Người quan hệ tình dục ngoài luồng có thể bị phạt một năm tù trong khi các cặp đôi chưa kết hôn mà sống thử có thể lãnh án 6 tháng tù.

Luật này sẽ có hiệu lực sau 3 năm nữa nhưng đã khiến nhiều du khách nước ngoài cũng như cộng đồng doanh nghiệp địa phương lo ngại.

Du khách tại bãi biển ở Badung, Bali hồi tháng 9.2021

“Nếu tôi không thể ở chung với bạn gái trong phòng khách sạn, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc đến đây”, du khách Wu Bingnan 21 tuổi từ Trung Quốc đang du lịch tại Bali nói với đài Channel News Asia.

Tỉnh trưởng Bali Wayan Koster ngày 11.12 đưa ra tuyên bố trấn an du khách rằng người vi phạm chỉ bị truy tố khi có khiếu nại từ cha mẹ, vợ hoặc chồng, con của người liên quan, theo Reuters.

“Những ai thăm hoặc sống tại Bali không cần phải lo lắng về việc thi hành Bộ luật hình sự Indonesia”, ông Koster nói, nhấn mạnh rằng luật này đã được điều chỉnh chặt chẽ hơn so với phiên bản trước, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái của mọi người.

Vị quan chức tuyên bố chính quyền tỉnh sẽ không kiểm tra tình trạng hôn nhân của du khách lúc làm thủ tục tại các địa điểm lưu trú như khách sạn, villa, chung cư, nhà nghỉ, cơ sở spa. Ông cũng bác bỏ thông tin về tình trạng hủy chuyến bay và đặt phòng sau khi luật mới được thông qua, đồng thời cho hay dữ liệu từ ngành du lịch cho thấy lượng người có kế hoạch đến Bali từ tháng 12.2022 - 3.2023 đã tăng lên.

Cũng như nhiều điểm du lịch khác, Bali chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế trong thời gian đại dịch Covid-19 xảy ra. Chính quyền Indonesia nói chung đang đặt mục tiêu đưa lượng khách nước ngoài đến Bali lên mức 6 triệu lượt mỗi năm như trước đại dịch. Tuy nhiên, các thành phần trong ngành du lịch Indonesia lo ngại rằng luật mới sẽ ngăn cản du khách đến nước này. Tuần trước, Phó lãnh đạo Hội đồng ngành du lịch Indonesia Maulana Yusran nói rằng quy định mới hoàn toàn phản tác dụng giữa thời điểm nền kinh tế và ngành du lịch đang phục hồi sau đại dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.