Iran cảnh báo khả năng chế tạo bom hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe dọa

09/05/2024 16:20 GMT+7

Cố vấn của lãnh đạo Iran cho hay Tehran có thể buộc phải chế tạo vũ khí hạt nhân nếu Israel đe dọa sự tồn tại của nhà nước, giữa lúc cuộc chiến trong bóng tối lâu năm giữa 2 nước đã biến thành đối đầu quân sự công khai.

Ông Kamal Kharrazi, cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ngày 9.5 nói Tehran không có ý định chế tạo bom hạt nhân nhưng nếu sự tồn vong của Iran bị đe dọa, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi học thuyết quân sự.

"Trong trường hợp chế độ phục quốc Do Thái (tức Israel) tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng tôi, khả năng răn đe của chúng tôi sẽ được điều chỉnh", Mạng Tin tức Sinh viên (Student News Network) của Iran dẫn lời ông Kharrazi.

Iran cảnh báo khả năng chế tạo bom hạt nhân nếu sự tồn vong bị đe dọa- Ảnh 1.

Ông Khamenei đi thăm một cơ sở hạt nhân tại Iran

REUTERS

Những lời lẽ này đã làm dấy lên câu hỏi về chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình mà Iran lâu nay tuyên bố đang theo đuổi.

Ông Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng về vấn đề này, đã cấm phát triển vũ khí hạt nhân bằng một "fatwa" (sắc lệnh Hồi giáo) vào đầu những năm 2000, nói rằng đó là "haram", tức hành vi bị cấm trong đạo Hồi, theo Al Jazeera.

Song vào năm 2021, bộ trưởng tình báo Iran khi đó cho biết áp lực của phương Tây có thể thúc đẩy nước cộng hòa Hồi giáo này tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Iran đang làm giàu uranium tới độ tinh khiết 60%, trong khi uranium cấp độ vũ khí có định tinh khiết khoảng 90%. Theo tiêu chuẩn chính thức của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nếu vật liệu hạt nhân hiện có được làm giàu thêm nữa thì nó sẽ đủ để sản xuất hai vũ khí hạt nhân.

Thế giới Ả Rập ‘quay xe’, ủng hộ lực lượng quốc tế quản lý Gaza hậu chiến

Cuộc chiến trong bóng tối giữa Iran và Israel đã biến thành màn đối đầu công khai vào tháng 4, sau vụ tấn công mà Tehran cáo buộc Israel thực hiện nhằm vào khu vực đại sứ quán của Iran ở thủ đô Damascus của Syria, khiến 7 thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Iran trả đũa bằng cách phóng khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái tới lãnh thổ Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.