Iran chỉ cần 12 ngày là có đủ nguyên liệu cho một quả bom hạt nhân?

01/03/2023 07:53 GMT+7

Theo một quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc, Iran giờ có thể tạo ra đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom nguyên tử trong "khoảng 12 ngày", nhanh hơn rất nhiều so với ước tính một năm khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 còn hiệu lực.

Trong cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ ngày 28.2, ông Colin Kahl, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, đã đưa ra đánh giá này khi bị một nhà lập pháp đảng Cộng hòa hỏi lý do chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Reuters cho hay.

Iran chỉ cần 12 ngày là có đủ nguyên liệu cho một quả bom hạt nhân? - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl trong cuộc điều trần ngày 28.2

REUTERS

Thỏa thuận này, được ký giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức), có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Theo thỏa thuận, Iran đã kìm hãm chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Song vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump đã rút Washington khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt với Tehran.

"Bởi vì tiến bộ hạt nhân của Iran kể từ khi chúng ta rút khỏi JCPOA là rất đáng chú ý. Trở lại năm 2018, khi chính quyền trước đó quyết định rời khỏi JCPOA, Iran sẽ mất khoảng 12 tháng để sản xuất vật liệu phân hạch đủ cho một quả bom. Bây giờ họ sẽ mất khoảng 12 ngày", ông Kahl, quan chức số 3 tại Bộ Quốc phòng Mỹ, nói với các nhà lập pháp.

"Và vì vậy, tôi cho là vẫn có thể giữ quan điểm rằng nếu bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao và áp đặt trở lại các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của họ, thì điều đó tốt hơn các lựa chọn khác. Nhưng hiện tại, JCPOA đang bị đóng băng", ông Kahl nói thêm.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần ước tính thời gian để Iran tập hợp đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom hạt nhân nếu họ quyết định chế tạo. Theo đó, thời gian ước tính là nhiều tuần nhưng không cụ thể như thông tin mới nhất từ ông Kahl.

Iran bắn thử tên lửa hành trình mới mang tên Paveh

Trong khi các quan chức Mỹ cho rằng Iran đã tiến gần hơn đến việc sản xuất vật liệu phân hạch, Washington không tin Tehran đã làm chủ được công nghệ để thực sự chế tạo được bom nguyên tử.

Sau khi Mỹ từ bỏ JCPOA, Iran đã khôi phục hoạt động  bị cấm trước đó và làm sống dậy những lo ngại của Mỹ, châu Âu và Israel rằng Iran có thể tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Iran phủ nhận việc này.

Chính quyền Biden đã cố gắng hồi sinh thỏa thuận trong hai năm qua nhưng chưa thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.