Iran tuyên bố phát triển thành công tên lửa hành trình

25/02/2023 11:55 GMT+7

Iran ngày 24.2 thông báo nước này đã phát triển một tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km.

Iran tuyên bố phát triển thành công tên lửa hành trình - Ảnh 1.

Lễ ra mắt tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn Kheibarshekan của Iran vào ngày 9.2

REUTERS

Reuters đưa tin một chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 24.2 cho biết nước này đã phát triển một tên lửa hành trình với tầm bắn 1.650 km. Động thái trên có thể khiến phương Tây lo ngại sau khi Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Tên lửa hành trình của với tầm bắn 1.650 km đã được bổ sung vào kho vũ khí tên lửa của Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC, phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 24.2.

Đài truyền hình cũng đã phát cảnh quay đầu tiên về tên lửa hành trình Paveh mới.

Iran bắn thử tên lửa hành trình mới mang tên Paveh

Ông Hajizadeh còn nhắc lại lời đe dọa Iran thường xuyên đưa ra về việc trả thù Mỹ cho cái chết của tướng Qassem Soleimani. "Chúng tôi đang tìm cách giết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Hajizadeh tuyên bố.

Chỉ huy Hajizadeh cho biết Iran không có ý định giết "những người lính tội nghiệp" khi tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào lực lượng do Mỹ lãnh đạo ở Iraq vài ngày sau khi tướng Soleimani bị máy bay không người lái của Mỹ ám sát vào năm 2020 ở Baghdad.

"Chúa phù hộ, chúng tôi đang tìm cách tiêu diệt ông Trump và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Những chỉ huy quân sự đã ra lệnh giết tướng Soleimani nên bị diệt trừ", ông Hajizadeh cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Các nhà lãnh đạo Iran thường xuyên tuyên bố sẽ trả thù mạnh mẽ cho ông Soleimani.

Iran đã mở rộng chương trình tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo, bất chấp sự phản đối của Mỹ và sự bày tỏ quan ngại của các nước châu Âu. Tehran cho biết chương trình này hoàn toàn mang tính phòng thủ và có tính chất răn đe.

Mỹ tìm cách siết nguồn, chặn Iran gửi UAV cho Nga

Iran cũng nói nước này đã cung cấp máy bay không người lái cho Nga trước cuộc xung đột ở Ukraine. Những máy bay không người lái này được Nga dùng để nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.