Iran lại nhờ Interpol hỗ trợ bắt Tổng thống Trump

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2021 00:18 GMT+7

Iran đã gửi “thông báo đỏ” tới tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đề nghị bắt giữ Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ mà Tehran nghi có liên quan cái chết của tướng Qassem Soleimani.

Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili thông báo yêu cầu trên vào ngày 5.1, theo Đài Al Jazeera. Ông Esmaili còn nói với giới phóng viên rằng “Cộng hòa Hồi giáo Iran rất nghiêm túc trong việc theo đuổi và trừng phạt những kẻ ra lệnh và thực hiện tội ác này”.
Khó có khả năng Interpol sẽ đáp ứng yêu cầu trên của Iran. Hồi tháng 6.2020, Interpol đã bác bỏ yêu cầu tương tự từ Iran, nhằm tìm cách bắt Tổng thống Trump và một quan chức Mỹ bị cáo buộc liên quan vụ ám sát tướng Soleimani. Khi đó, Interpol, có trụ sở tại Pháp, nhấn mạnh trong thông báo rằng hiến chương của tổ chức này không cho phép “có sự can thiệp hay thực hiện bất kỳ hoạt động của một nhân vật chính trị, quân sự hay tôn giáo”.

Iran tập trận, khoe dàn UAV vũ trang hùng hậu

Tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad ở Iraq vào ngày 3.1.2020, khiến căng thẳng dâng cao giữa Tehran với Washington. Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 30.12.2020, Tổng thống Hassan Rouhani mô tả ông Soleimani là “anh hùng quốc gia” và tuyên bố Iran sẽ không từ bỏ việc trả thù cho cái chết của “vị chỉ huy dũng cảm” này.
“Một trong những hậu quả của hành động ngu xuẩn và hổ thẹn này là chủ nghĩa Trump sẽ kết thúc và trong vài ngày, cuộc đời của tội phạm này sẽ kết thúc… và chúng ta rất vui về điều này, tin rằng thời kỳ sau (Tổng thống) Trump sẽ tốt hơn cho sự ổn định của khu vực và toàn cầu”, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh trong cuộc họp nội các, theo website của tổng thống Iran. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.