Israel có gần 1 triệu liều vắc xin Pfizer gần 'hết đát', 3 nước hỏi mua

30/06/2021 16:29 GMT+7

Israel hiện đang cố gắng bán 800.000 liều vắc xin Covid-19 sẽ hết hạn sử dụng vào cuối tháng 7, bên cạnh 600.000 liều đang được gấp rút tiêm cho người dân.

Tờ The Times of Israel cho biết Bộ Y tế nước này sẽ phải hủy ít nhất 800.000 liều vắc xin Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất nếu không bán được trong vòng 2 tuần tới. 
Số vắc xin trị giá hàng trăm triệu USD này sẽ hết hạn vào cuối tháng 7, theo Đài Kan hôm 28.6. 
Nỗ lực bán số vắc xin này diễn ra trong bối cảnh nhiều nước đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng nhằm đối phó với biến chủng Delta. Đây là biến chủng có mức độ lây lan rất nhanh và đang khiến số ca bệnh tăng mạnh tại nhiều nơi. 
Israel có khoảng 1,4 triệu liều vắc xin Covid-19 sẽ hết hạn vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, chính phủ đang hy vọng sẽ sử dụng hết 600.000 liều cho 300.000 người từ 12-15 tuổi trước thời hạn trên. 

Israel đang gấp rút tiêm ngừa Covid-19 cho 300.000 từ 12-15 tuổi trước khi vắc xin hết hạn.

Reuters

Nước này cũng đang trao đổi với một số quốc gia khác về việc bán hoặc trao đổi vắc xin, nhưng chưa rõ thông tin về các nước này. 
Tờ Haaretz tuần trước đưa tin 3 nước đã liên hệ với Israel để mua số vắc xin trên. 
Israel vào tuần trước đã bắt đầu kêu gọi thiếu niên tiêm chủng, sau khi số ca nhiễm tăng buộc nước này phải áp dụng lại quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng. 
Trước đó, Palestine hôm 18.6 từ chối đề xuất nhận vắc xin của Israel và trả bằng số vắc xin sẽ mua trong tương lai, do số này hết hạn ngày 30.6. 
Theo Bộ Y tế Israel, hơn 5,5 triệu người dân đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, với tốc độ khoảng 13.000 liều/ngày. 
Với tiến độ này, Israel cần tiêm liều đầu tiên muộn nhất vào ngày 9.7 thì mới đủ thời gian tiêm liều thứ 2 trước khi lô vắc xin này hết hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.