Israel dưới sức ép ngàn cân về số phận con tin

20/12/2023 10:42 GMT+7

Trước sức ép từ trong nước lẫn quốc tế, chính quyền Israel đang báo hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn mới để trao đổi con tin với Hamas tại Dải Gaza.

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 19.12 có cuộc gặp với đại sứ của hơn 80 nước để bàn về xung đột với Hamas. Tại cuộc gặp ở Jerusalem, ông Herzog cho biết Israel đang chuẩn bị đợt ngừng bắn thứ hai nhằm giải thoát cho các con tin đang bị giam giữ tại Dải Gaza, đồng thời tập trung vào nỗ lực nhân đạo.

Israel dưới sức ép ngàn cân về số phận con tin - Ảnh 1.

Người dân chặn đường biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Israel tại Tel Aviv tối 19.12, kêu gọi giải cứu con tin

REUTERS

"Tôi có thể tái khẳng định thực tế rằng Israel sẵn sàng cho một đợt tạm dừng nhân đạo khác và bổ sung viện trợ nhân đạo nhằm giúp thả con tin. Trách nhiệm hoàn toàn nằm ở phía [thủ lĩnh Hamas tại Gaza Yahya] Sinwar và giới lãnh đạo Hamas", tờ The Times of Israel trích lời ông Herzog.

Có gì trong "đường hầm lớn nhất của Hamas" quân đội Israel mới phát hiện?

Trong số khoảng 240 con tin bị Hamas bắt trong cuộc tấn công ngày 7.10, ước tính còn 129 người đang bị giam tại Dải Gaza và không rõ toàn bộ có đều sống sót hay không. Chính quyền Mỹ cho rằng còn 8 công dân của nước này đang bị Hamas giam. Sau vụ 3 con tin bị binh sĩ giết nhầm hồi tuần trước, Israel được cho là đang nỗ lực đạt thỏa thuận mới với Hamas giữa sức ép ngày càng tăng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối 19.12 gặp một số người thân của các con tin tại Tel Aviv. Cuộc gặp gây tranh cãi khi gia đình của những con tin khác không được mời đến. Trong cuộc gặp gỡ, ông Netanyahu đưa ra "cam kết cá nhân" rằng toàn bộ con tin sẽ được thả.

Israel dưới sức ép ngàn cân về số phận con tin - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ hai từ phải sang) trong cuộc họp nội các hôm 17.12 tại Tel Aviv

REUTERS

"Đưa họ về là mục tiêu tối thượng. Tôi đã cử lãnh đạo Mossad đến châu Âu 2 lần để thúc đẩy một tiến trình nhằm thả những người bị bắt của chúng ta. Tôi sẽ dốc hết sức cho việc này", Thủ tướng Netanyahu nói.

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ cuộc gặp của ông David Barnea - lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns diễn ra tại Warsaw (Ba Lan) có vẻ "tích cực" nhưng không có thỏa thuận nào sắp được đưa ra.

'Chẳng khác trò ru-lét Nga': Người được thả kêu gọi cứu những con tin còn ở Gaza

Trong khi đó, phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ngày 19.12 đăng tải đoạn video quay cảnh 2 con tin người Israel cầu xin được trả tự do. Theo Reuters, hai người này xưng tên là Gadi Moses (79 tuổi) và Elad Katzir (47 tuổi), nói rằng họ đang trong "hoàn cảnh không thể chịu nổi".

Trước đó một ngày, Hamas cũng đăng một đoạn video quay 3 con tin lớn tuổi người Israel, hành động bị phía Israel lên án là "tàn ác". Gia đình 3 con tin này đã hối thúc chính phủ hành động nhanh chóng và giải cứu người thân của họ bằng mọi giá.

Truyền thông Israel dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng các lực lượng ở Dải Gaza công bố video nhằm gây sức ép để chính quyền đồng ý chấm dứt chiến sự để thả con tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.