Israel hạ chỉ huy lực lượng tên lửa-rốc két Hezbollah

Israel hạ chỉ huy lực lượng tên lửa-rốc két Hezbollah

La Vi
La Vi
25/09/2024 14:45 GMT+7

Quân đội Israel cho biết một cuộc không kích vào Beirut đã giết chết chỉ huy lực lượng tên lửa và rốc két của Hezbollah hôm 24.9, trong bối cảnh hai bên tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Theo Bộ trưởng Y tế Li Băng, 560 người đã thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em, và hơn 1.800 người bị thương kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào sáng 23.9.

Quân đội Israel sau đó cho biết lực lượng không quân cũng đã tiến hành "các cuộc tấn công trên diện rộng" vào các mục tiêu của Hezbollah, bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí và hàng chục bệ phóng nhằm vào lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết: "Chúng tôi cố gắng để hoạt động diễn ra càng ngắn càng tốt, đó là lý do tại sao chúng tôi tấn công với sức mạnh lớn, vì vậy chúng tôi phải sẵn sàng cho việc cần thời gian".

Hezbollah hôm 24.9 cho biết đã phóng rốc két vào căn cứ quân sự Dado ở miền bắc Israel và tấn công căn cứ hải quân Atlit ở phía nam Haifa bằng máy bay không người lái.

Tại Li Băng, nhiều gia đình từ miền nam tản cư lên miền bắc đã làm tắc nghẽn các đường cao tốc.

Các thành viên chính quyền thành phố Sidon cho biết họ đã tiếp nhận ít nhất 3.000 người chạy loạn và cho đến nay đã mở 14 trường học để tiếp nhận họ.

Israel hạ chỉ huy lực lượng tên lửa-rốc két Hezbollah- Ảnh 1.

Các tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công ở ngoại ô phía nam Beirut, Li Băng hôm 24.9

ẢNH: REUTERS

Cuộc tấn công mới của Israel chống lại Hezbollah đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas ở Gaza sau gần một năm qua có thể làm bất ổn lan ra Trung Đông.

Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách xoa dịu căng thẳng.

"Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Ngay cả khi tình hình leo thang, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được", ông Biden nói.

Trong khi đó, Đại sứ LHQ của Israel Danny Danon cho biết Israel sẵn sàng đón nhận các đề xuất nhằm giảm leo thang xung đột ở Li Băng: "Trước đây, chúng tôi đã có kinh nghiệm ở Li Băng. Chúng tôi không mong muốn bắt đầu bất kỳ cuộc chiến trên bộ nào ở bất cứ đâu".

Israel muốn bảo vệ biên giới phía bắc của mình và cho phép người dân phải tản cư được trở về. Điều này đã tạo tiền đề cho một cuộc xung đột kéo dài, khi Hezbollah tuyên bố sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Cuộc giao tranh làm dấy lên lo ngại Mỹ, trong vai trò đồng minh thân cận của Israel, và Iran, một cường quốc khu vực hỗ trợ nhiều nhóm vũ trang khắp Trung Đông, sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến rộng lớn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.