Israel lần đầu tập trận cùng 'cựu thù' UAE và Bahrain

12/11/2021 07:32 GMT+7

Hải quân Israel đã lần đầu tiên công khai tham gia tập trận chung trên biển với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ( UAE ) và Bahrain, được cho là nhằm gửi đi thông điệp cảnh báo Iran .

Ngoại trưởng Yair Lapid của Israel (thứ hai từ trái sang), phó đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper (ngoài cùng bên trái) và Ngoại trưởng Abdullatif Al-Zayani của Bahrain (giữa) tại căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain vào ngày 30.9

reuters

RT dẫn lại thông báo của Hạm đội 5 Mỹ xác nhận Israel đã tham gia cuộc tập trận bắt đầu ngày 11.11 ở Biển Đỏ. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với sự góp mặt của Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ (NAVCENT) cho biết mục tiêu chính của hoạt động này là tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng. “Hợp tác hàng hải giúp bảo vệ tự do hàng hải và tự do thương mại, vốn là yếu tố cần thiết cho an ninh và ổn định của khu vực”, theo chỉ huy NAVCENT, phó Đô đốc Brad Cooper.

Cuộc tập trận chung diễn ra hơn một năm sau khi Israel ký Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ với UAE và Bahrain. Hiệp định do chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Thỏa thuận là một bước ngoặt trong khu vực vì hầu hết quốc gia Ả Rập từ chối chính thức công nhận nhà nước Israel cho đến khi xung đột Israel-Palestine được giải quyết.

Dù không được bên tham gia nào công bố rõ ràng, truyền thông Israel phỏng đoán cuộc tập trận này cũng nhằm mục đích cảnh báo Iran. Hoạt động diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa hai kình địch trong khu vực, Israel và Iran, tăng cao lên mức nguy hiểm.

Israel diễn tập chống đại dịch Covid-19 từ hầm chống bom hạt nhân

Hồi tháng 3, Tehran cáo buộc Israel tấn công một tàu container của Iran ở Biển Địa Trung Hải. Vài tháng sau, một tàu chở dầu có liên quan đến tỉ phú Israel bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman. Các quan chức Israel cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.