Ít được huấn luyện, quân đội Ukraine khó khai thác vũ khí phương Tây hiệu quả

10/07/2022 09:33 GMT+7

Tạp chí Foreign Policy dẫn nhiều nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã ít được hỗ trợ huấn luyện hơn trong vài tuần gần đây và điều này đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành các hệ thống vũ khí tiên tiến từ phương Tây.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Kyiv đã liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, tạp chí Foreign Policy dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng "việc cứ gửi vũ khí nhanh hơn, nhanh hơn nữa" không phải lúc nào cũng hiệu quả vì "Ukraine cần được huấn luyện để có thể sử dụng các hệ thống này hiệu quả".

Trong khi đó, các quan chức Ukraine mà FP dẫn lời một mặt vẫn than phiền rằng phương Tây viện trợ vũ khí "quá chậm", nhưng mặt khác xác nhận rằng "ngoài việc huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine đã giảm trong vài tuần qua, khiến họ không thể vận hành nhiều hệ thống".

Vừa đến Ukraine, pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ đã trút bão lửa

Nhà nghiên cứu Oscar Jonsson từ Đại học Quốc phòng Thụy Điển bình luận về vấn đề này rằng: "Đối với Ukraine thì sẽ luôn là quá ít và quá trễ, vì các lý do tự nhiên thôi. Tuy nhiên, cung cấp vũ khí mà không đi kèm huấn luyện và hậu cần thì chắc chắn là chúng sẽ không tồn tại lâu dài".

Cũng theo FP, các quan chức phương Tây hiện "không rõ" họ có thể cung cấp cho Kyiv loại vũ khí nào tiếp theo.

Bài báo này cho rằng "có thể mất nhiều tháng để huấn luyện Ukraine lái máy bay F-15 và F-16 dù giới chức quân sự Ukraine khẳng định có nhiều phi công hiện đang phải ngồi chơi vì không có đủ máy bay để hoạt động, và số phi công này có thể rời khỏi Ukraine để được huấn luyện".

Trong số các vũ khí Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine gần đây có đạn cho hệ thống HIMARS, 2 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS, khoảng 150.000 viên đạn pháo 155 mm và 4 radar phản pháo.

Hồi cuối tháng 6, Anh cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine các "hệ thống phòng không phức tạp", thiết bị bay drone, thiết bị chiến tranh điện tử và "hàng ngàn bộ dụng cụ quan trọng" trị giá 1,2 tỉ USD.

Trước đó khoảng 2 tuần, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đề nghị cung cấp chương trình đào tạo binh sĩ Ukraine với khả năng "huấn luyện đến 10.000 binh sĩ trong vòng 120 ngày".

Nga lại cảnh báo phương Tây về vũ khí viện trợ cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.