Ít nhất 380 trẻ em thiệt mạng trong đợt lũ lịch sử ở Pakistan

01/09/2022 07:30 GMT+7

Hãng Reuters ngày 31.8 dẫn lời Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho hay có ít nhất 380 trẻ em trong số hơn 1.100 người thiệt mạng trong đợt lũ lịch sử tại nước này do mưa lớn bất thường trong nhiều tuần qua.

Quân đội đã huy động trực thăng cứu hộ những nạn nhân bị mắc kẹt và chở thực phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Một cây cầu bị ngập trong lũ tại tỉnh Sindh ở Pakistan

REUTERS

Mưa lũ khiến 1/3 diện tích Pakistan bị ngập, ảnh hưởng hơn 33 triệu người. Gần 1 triệu ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều người mất kế sinh nhai và nhiều vùng trồng trọt ở tỉnh Sindh và Balochistan chìm trong biển nước. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi quyên góp 160 triệu USD giúp Pakistan và sẽ đến nước này vào tuần tới. Ông hy vọng số tiền trên có thể giúp hỗ trợ thực phẩm, nước, vệ sinh, y tế và giáo dục khẩn cấp cho 5,2 triệu người Pakistan. Ước tính đợt mưa lũ lần này khiến Pakistan thiệt hại hơn 10 tỉ USD và cần 5 năm để tái thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.