Ka-52 Nga và AH-64 Apache: Kẻ tám lạng người nửa cân?

24/01/2023 08:07 GMT+7

Một báo cáo của tình báo quốc phòng Anh vào cuối tháng 10 cho rằng Nga có thể đã mất đến 23 trực thăng tấn công Ka-52 kể từ khi xung đột bùng nổ tại Ukarine cuối tháng 2.

Báo cáo này ước tính "con số này chiếm hơn 25% phi đội 90 chiếc Ka-52 đang hoạt động của không quân Nga".

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đội máy bay trực thăng tấn công của Nga "đặc biệt bị bào mòn bởi các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Ukraine".

Một nguyên nhân gây thiệt hại lớn là các máy bay trực thăng Nga phải làm nhiệm vụ yểm trợ bộ binh trong hoàn cảnh không được chiến đấu cơ phản lực bảo vệ tốt từ trên cao theo như học thuyết quân sự của Nga.

Nếu con số do Bộ Quốc phòng Anh đưa ra là chính xác thì đây là tổn thất rất lớn đối với Nga vì Ka-52 là loại trực thăng tấn công mạnh nhất nhì thế giới, có thể sánh với loại trực thăng nổi danh của Mỹ là AH-64E Apache do hãng Boeing sản xuất.

Nếu đặt lên bàn cân, hai loại trực thăng này có những điểm mạnh yếu nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.