Kẻ chiếm đoạt tiền mua thẻ bài Pokémon bị kết án 3 năm tù

09/03/2022 07:50 GMT+7

Một người đàn ông đã bị bắt vì sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để mua một thẻ bài Pokémon hàng hiếm và bị kết án 3 năm tù.

Theo Screen Rant, một người đàn ông Georgia đã bị kết án 3 năm tù giam, sau khi sử dụng tiền cứu trợ Covid-19 để mua thẻ bài Pokémon Charizard, một thẻ bài thuộc dạng hiếm. Bộ tư pháp (DOJ) đã công bố mức án trong một thông cáo báo chí được phát hành vào thứ hai ngày 7.3.

Một người đàn ông phải ngồi tù vì chiếm đoạt tiền cứu trợ để mua thẻ bài Pokémon

AFP

Người bị kết án là, Vinath Oudomsine, 31 tuổi. Người này từng được nhận khoản vay Economic Injury Disaster Loan (EIDL) trị giá 85.000 USD, với lý do hỗ trợ 10 nhân viên thuộc doanh nghiệp nhỏ mà anh ta tuyên bố sở hữu. Các khoản vay EIDL này được tạo ra như một phần của kế hoạch cứu trợ đại dịch của Quốc hội và được dự định sử dụng cho các doanh nghiệp để trả cho công nhân và thanh toán tiền thuê mặt bằng.

Tuy nhiên, sau khi Oudomsine nhận được tiền cứu trợ, DOJ cho biết anh ta đã sử dụng 57.789 USD trong số tiền đó để mua thẻ Pokémon Charizard loại 3D đời đầu, đây là tấm thẻ bài được xếp vào loại hiếm và khó sở hữu. Theo thông tin điều tra, từng có một thẻ bài với mức giá tương tự đã được bán tại thị trường PWCC vào cuối tháng 12.

Thẩm phán tòa án quận Dudley H. Bowen của Mỹ đã yêu cầu Oudomsine phải trả 10.000 USD tiền phạt và ngồi tù 3 năm. Sau khi ra tù, anh ta sẽ tiếp tục bị giám sát trong 3 năm tiếp theo. Các tòa án cũng yêu cầu Oudomsine giao thẻ Pokémon cho các công tố viên và anh đã tuân theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.