Kế hoạch đá một số trận Serie A lúc 16 giờ 30 bị phản đối dữ dội

26/05/2020 16:34 GMT+7

Serie A có nhiều kịch bản cho bóng đá trở lại vào ngày 13.6 trong đó có những trận đấu được lên lịch đá lúc 16 giờ 30, đã bị phản ứng dữ dội.

Do còn đến 12 vòng đấu, nên để kịp bố trí thời gian và tăng nguồn thu từ bản quyền truyền hình, một vài trận đấu ở Serie A phải đá lúc 16 giờ 30 giữa mùa hè nóng bỏng ở Ý. Theo lịch dự kiến, các trận đấu khi Serie A trở lại sẽ đá vào 3 khung giờ địa phương: 16 giờ 30, 18 giờ 45 và 21 giờ 00. Do thời tiết ở thời điểm buổi chiều tại Ý còn khá oi bức, nên nhiều ý kiến đã lên tiếng phản đối bởi lo ngại ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ.
“Đá bóng lúc 16 giờ 30 giữa mùa hè ư, vào tháng sáu và tháng bảy ư? Những người đưa ra lịch đấu này chỉ nghĩ về truyền hình chứ không phải sức khỏe các cầu thủ”, Umberto Calcagno, phó chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Ý (AIC), đã thốt lên khi trả lời trong một cuộc phỏng vấn với La Repubblica.

Đá lúc 16 giờ 30, giúp Serie tăng tiền bản quyền truyền hình, nhưng lại bị phản đối

AFP

Đội trưởng CLB Brescia, Daniele Gastaldello cũng bày tỏ sự lo lắng khi trả lời trên truyền hình Rai: “Bạn đang mạo hiểm với sự an toàn của cầu thủ. Đá bóng ở thời điểm nhiệt độ còn cao, sẽ không dễ dàng. Đá lúc 16 giờ 30 là không khả thi”.
Trong khi đó, việc đá lúc 16 giờ 30 giữa mùa hè Ý khiến cựu bác sĩ đội tuyển quốc gia Ý Enrico Castellacci cho biết nó khiến ông nhớ đến World Cup 2014 ở Brazil: “Tôi nhớ World Cup ở Brazil, khi chúng tôi đã chơi với độ ẩm 90% vào lúc một giờ chiều. Đây là những điều kiện khắc nghiệt với cầu thủ.
Mùa giải Serie A thường diễn ra từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 5 nhưng đã bị hoãn kể từ ngày 9 tháng 3 vì đại dịch Covid-19. Ngày 28.5, Chính phủ Ý sẽ họp với Liên đoàn bóng đá Ý và BTC Serie A để quyết định cho bóng đá trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.