Kè sông Gianh xây dang dở, người dân thấp thỏm mùa mưa lũ

Bá Cường
Bá Cường
30/10/2023 09:28 GMT+7

Bờ kè tại sông Gianh chảy qua xã Đức Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) không chỉ xây dựng dang dở mà còn xuất hiện sạt lở tại những điểm đã hoàn thành, khiến người dân sống ven sông thấp thỏm lo lắng.

Bờ kè sạt lở dù lũ chưa lớn

Vào mùa mưa lũ, sông Gianh luôn là tâm điểm chú ý bởi ven sông có hàng ngàn hộ dân sinh sống, trải dài từ H.Tuyên Hóa về đến TX.Ba Đồn. Những khi lụt lớn, người dân lại thấp thỏm lo bờ kè sạt lở.

Người dân ven sông Gianh lo lắng sạt lở bờ kè mùa mưa lũ - Ảnh 1.

Khu vực được giải phóng mặt bằng nhưng chưa thi công khiến đất đá bị sạt lở

BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Song (73 tuổi, thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa) đã sinh sống ven sông Gianh hàng chục năm, trải qua nhiều trận lũ lớn quét qua ngôi làng... nên từng khấp khởi mừng khi biết tin có công trình đầu tư bờ kè. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu.

Người dân ven sông Gianh lo lắng sạt lở bờ kè mùa mưa lũ - Ảnh 2.

Người dân sống ven sông Gianh lo lắng khi thấy bờ kè bị sạt lở

BÁ CƯỜNG

"Bờ kè này được thi công xây dựng từ năm 2021, ở khu vực nhà tôi bờ kè đã hoàn thiện nhưng 2 năm gần đây các phiến đá ở bờ kè vẫn sạt lở, sạt vào cả phần đất dù lũ không lớn", ông Song nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, bờ kè dọc sông Gianh tại xã Đức Hóa bị sạt lở đất đá tại khu vực đã được giải phóng mặt bằng nhưng chưa được thi công. Khu vực này chưa có nhà dân, giáp với con đường đi vào thôn Phúc Tùng. 

Ở khu vực có người dân sinh sống, bờ kè đã xây dựng xong nhưng các khối đá kiên cố cũng bị sạt lở, dù lũ đổ về chưa lớn. Có nơi sạt lở gây biến dạng công trình, sạt vào phần đất tạo ra hàm ếch lớn.

Cần thêm kinh phí để hoàn thiện

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Đức Hóa, cho biết chính quyền địa phương vận động người dân thường xuyên theo dõi trong trường hợp xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng cao.

"Thời gian qua, trên địa bàn có mưa lũ, tuy chưa lớn nhưng một số nơi tại bờ kè đã sạt lở, gây ảnh hưởng đến tính mạng cũng như tài sản của người dân. Chúng tôi đã báo cáo cấp trên, mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục khắc phục, xây dựng hoàn thiện. Trong trường hợp xảy ra mưa lớn, sẽ có phương án di dời người dân đến khu vực an toàn", ông Lợi nói.

Người dân ven sông Gianh lo lắng sạt lở bờ kè mùa mưa lũ - Ảnh 4.

Khu vực sạt lở tạo ra hàm ếch lớn

BÁ CƯỜNG

Theo tìm hiểu, dự án khôi phục khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông xã Đức Hóa có tổng nguồn vốn đầu tư 73 tỉ đồng, trích từ nguồn ngân sách dự phòng trung ương năm 2019, được gia hạn thêm 1 năm. Dự án khởi công năm 2021, theo kế hoạch sẽ hoàn thiện và bàn giao vào cuối năm 2022. Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN-PTNT (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình). 

Dự án có chiều dài 900 m, đi qua 2 thôn Phúc Tùng và Đồng Lâm (xã Đức Hóa). Đến nay, dự án đã bàn giao sử dụng 700 m, phần còn lại vẫn chưa được thi công. Do hết thời hạn thi công mà vẫn chưa hoàn thiện công trình, dự án đã bị cắt vốn.

Người dân ven sông Gianh lo lắng sạt lở bờ kè mùa mưa lũ - Ảnh 5.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã có đề xuất kinh phí để duy tu, bảo dưỡng lại đê điều trên địa bàn

BÁ CƯỜNG

Ông Trần Xuân Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị đã tham mưu để HĐND tỉnh Quảng Bình ban hành nghị quyết về công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều trên địa bàn.

"Các bờ kè, đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được xây dựng từ lâu dẫn đến việc xuống cấp rất nhiều, đặc biệt là khi trải qua các đợt mưa lũ lớn. Hiện tại, chúng tôi đã báo cáo với cấp trên, cùng tham mưu đề xuất kinh phí để thực hiện duy tu, bảo dưỡng các đê điều xuống cấp", ông Tiến nói.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.