'Kép phụ' Nguyễn Hoàng Đức được các CLB nước ngoài săn đón thế nào?

15/10/2021 07:31 GMT+7

Sau trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Oman ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Nguyễn Hoàng Đức đã nhận được sự quan tâm từ một CLB bóng đá Oman.

HLV Bader Al Maamari của CLB Bahla SC đã bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của tiền vệ đang khoác áo CLB Viettel. HLV của CLB Bahla SC tỏ ra rất ấn tượng với tài năng của tiền vệ sinh năm 1998 khi anh thi đấu trong màu áo tuyển Việt Nam. Bahla SC là đội bóng đang chơi tại giải VĐQG của Oman - Professional League. Tuy nhiên, rất ít có khả năng Hoàng Đức sẽ chuyển đến một CLB khác vào thời điểm này.

Trước đó, Hoàng Đức cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng nước ngoài khi anh đang có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Nhà vô địch Thai-League mùa giải 2020-2021 - BG Pathum United đã chính thức gửi lời đề nghị đến Viettel về việc chuyển nhượng Hoàng Đức, kèm theo đó mức đãi ngộ đặc biệt về lương thưởng, nhà ở và phương tiện đi lại. Tuy nhiên, nhà vô địch V-League 2020 đã khước từ với lý do Hoàng Đức đang là cầu thủ trụ cột của Viettel và để cầu thủ này ổn định tinh thần thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, Daejeon Hana Citizen - CLB đang thi đấu tại giải K-League 2 (Hàn Quốc) cũng từng bày tỏ mong muốn sở hữu Hoàng Đức để nâng cao chất lượng đội hình.

Hoàng Đức trưởng thành vượt bậc trong màu áo đội tuyển Việt Nam

AFC

Tiền vệ gốc Hải Dương được CLB Viettel trọng dụng từ mùa giải 2020. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, phải đến khi Hùng Dũng dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn, Hoàng Đức mới có cơ hội thể hiện bản thân. Bắt đầu từ giai đoạn cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 thi đấu tập trung ở UAE, Hoàng Đức được HLV Park Hang-seo thử nghiệm và trở thành mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Từ đó, tiền vệ 23 tuổi luôn luôn xuất hiện trong đội hình ra sân. Ngoài thể hình đẹp cao 1m84, tiền vệ đang khoác áo CLB Viettel gây ấn tượng mạnh bởi khả năng thoát pressing tốt, tư duy chiến thuật sắc bén, có kỹ thuật khéo léo và không ngại đi bóng đột phá. Từ một người thế vai cho Hùng Dũng, Hoàng Đức đã tận dụng cơ hội rất tốt, trưởng thành nhanh chóng và trở thành một trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Đức thi đấu chững chạc cùng với Tuấn Anh ở tuyến giữa và thậm chí có những lúc còn ổn định và nổi trội hơn người đàn anh. Không quá khi nói rằng, Hoàng Đức chính là phát hiện lớn nhất và chính là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Việt Nam kể từ giai đoạn cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho đến thời điểm này.

Hoàng Đức mới 23 tuổi và vẫn còn tiềm năng lớn. Nếu cứ phát triển ổn định, tiền vệ của CLB Viettel có thể quán xuyến lâu dài khu vực giữa sân của đội tuyển Việt Nam. Và khi Hùng Dũng trở lại sau chấn thương, người hâm mộ có thể sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng giữa Hoàng Đức và người đàn anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.