Kết quả AFF Cup 2022, Indonesia 1-1 Thái Lan: Tiếc cho Xứ vạn đảo

Giang Lao
Giang Lao
29/12/2022 15:29 GMT+7

Tuyển Indonesia đã có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trước đội khách Thái Lan nhưng chỉ một phút lơ là ở hàng thủ, đội chủ sân Gelora Bung Karno đã để 'Voi chiến' vùng lên và tìm được 1 điểm trong thế thi đấu thiếu người.

Indonesia tăng cường lực lượng an ninh để giữ trật tự trận đấu hứa hẹn sẽ nóng bỏng từ sân cỏ đến khán đài

CĐV Indonesia xếp hàng từ trước 2 giờ để vào sân Gelora Bung Karno (ở Jakarta) với số lượng lên đến hơn 50.000 CĐV

Các cầu thủ Indonesia đã đến sân Gelora Bung Karno

Pssi

Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), trưởng đoàn tuyển Thái Lan, khích lệ các cầu thủ trước trận đấu tại khách sạn trước khi đến sân

SMMSPORT

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Tuyển Indonesia: Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Fachruddin Aryanto, Pratama Arhan; Yakob Sayuri, Rachmat Irianto, Marc Klok; Dendy Sulistyawan, Egy Maulana, Witan Sulaeman.

Tuyển Thái Lan: Kittipong Phuthawchueak; Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen; Teerasil Dangda, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat, Ekanit Panya, Channarong Promsrikaew.

Các cầu thủ Thái Lan ra sân khởi động

FAt

Chỉ có một nhóm nhỏ CĐV Thái Lan trên khán đài sân Gelora Bung Karno, trong khi CĐV chủ nhà Indonesia hoàn toàn áp đảo

Fat

Theo báo chí Indonesia, ngay trước trận đấu xe buýt chở đội Thái Lan đến sân Gelora Bung Karno đã bị CĐV quá khích tấn công gây vỡ kính xe, nhưng không làm cầu thủ hay thành viên nào của "Voi chiến" bị thương.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

1': Thái Lan giao bóng trước. Trọng tài Mohammed Khaled Al-Hoaish (người Ả Rập Xê Út) bắt chính trận đấu.

2': Indonesia ngay từ sớm dồn lên tấn công gây sức éo lên hàng thủ Thái Lan khiến thủ môn Kittipong vừa phải cứu nguy.

5': Trận đấu đang diễn ra quyết liệt ngay những phút đầu. Tuyển Thái Lan sau tình huống bị đội chủ nhà Indonesia phủ đầu ngay phút đầu tiên đang giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

8': Tuyển Indonesia đang có nhiều pha tấn công biên gây rối loạn hàng thủ Thái Lan với sự cơ động của Egy Maulana.

10': Diễn biến trận đấu vẫn đang diễn ra kịch tính, nhưng các cuộc tranh chấp chủ yếu ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp rất quyết liệt. Nhưng chưa bên nào tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm để ghi bàn mở tỷ số.

15': Sự quyết liệt của cầu thủ 2 bên đang khiến trận đấu thường xuyên bị ngắt quãng với các pha phạm lỗi giữa đôi bên và chủ yếu ở khu vực bên ngoài vòng cấm.

16': Theerathon Bunmathan của Thái Lan vừa có pha sút phạt nguy hiểm, thủ môn của Indonesia phán đoán sai, nhưng bóng đi ra ngoài.

17': Indonesia đáp trả, nhưng pha đánh đầu của Dendy Sulistyawan đi chệch khung thành sau tình huống tấn công ở biên phải.

20': Tuyển Thái Lan đang tìm cách giảm nhiệt trận đấu bằng cách giữ bóng và phối hợp để tìm khoảng trống hàng thủ Indonesia để tổ chức phản công nhanh.

23': Tiền đạo Phala của Thái Lan vừa có pha đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang từ quả đá phạt góc.

25': Hậu vệ Arhan cùa Indonesia có pha ném biên cực mạnh vào vòng cấm Thái Lan, nhưng các đồng đội không tận dụng cơ hội để ghi bàn.

27': Indonesia vừa bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm để ghi bàn sau pha phản công nhanh, nhưng tiền đạo Egy Maulana lao vào chậm 1 nhịp để tận dụng cơ hội.

30': Tuyển Thái Lan đang giành sự chủ động, nhưng trong ít phút qua đội chủ nhà Indonesia có nhiều pha phản công nguy hiểm hơn.

35': Tốc độ trận đấu đang giảm đáng kể sau các cơ hội vừa qua, khi 2 đội tổ chức lại thế trận rất chặt chẽ.

38': Tuyển Thái Lan dù sở hữu thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng đến nay ít tạo cơ hội nguy hiểm, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda hoàn toàn bị hàng thủ Indonesia phong tỏa.

39': Thủ môn Thái Lan, Kittipong mắc sai lầm tệ hại, khi có bóng nhưng lại chuyền thằng vào chân tiền vệ Witan Sulaeman của Indonesia. Nhưng tiếc là cầu thủ này lại sút trúng khung thành đang bỏ trống. Bỏ lỡ luôn cơ hội ngon ăn nhất của Indonesia từ đầu trận.

43': Tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi của Witan Sulaeman khiến HLV Shin Tae-yong ôm đầu tiếc nuối. Những phút cuối hiệp 1, tuyển Thái Lan nhanh chóng siết chặt lại hàng thủ.

45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

HẾT HIỆP 1

45'+1': Hai đội tạm hòa nhau 0-0.

HIỆP 2 BÂT ĐẦU

46': Indonesia giao bóng.

47': Trong hiệp 2 cả hai đội vẫn chưa thực hiện quyền thay người nào.

PHẠT ĐỀN

49': Indonesia được hưởng phạt đền, hậu vệ Theerathon Bunmathan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

BÀN THẮNG

50': VÀOOOOOO! Tiền nhập tịch Marc Klok sút thành công quả phạt 11 m mở tỷ số 1-0 cho Indonesia,

51': Indonesia bất ngờ vươn lên dẫn trước sau tình huống hậu vệ Asnawi Mangkualam có pha đi bóng dũng mãnh và tung cú sút mạnh trong vòng cấm buộc hậu vệ Theerathon Bunmathan phải dùng tay cản phá và bị trọng tài Mohammed Khaled Al-Hoaish thổi phạt chỉ tay ngay vào chấm 11 m giúp Marc Klok thực hiện thành công mở tỷ số cho đội chủ nhà.

55': Sau bàn thua, tuyển Thái Lan đang gặp khó khăn trước sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ Indonesia đang lên tinh thần chơi áp sát, và gây áp lực dữ dội.

59': Tuyển Indonesia vẫn đang gây sức ép lên phần sân tuyển Thái Lan nhờ 2 cầu thủ Marc Klok và Asnawi chơi rất xông xáo.

60': Indonesia thay tiền đạo Egy Maulana (bị chấn thương) bằng tiền vệ Saddil Ramdani.

61': Tuyển Thái Lan cũng tung tiền vệ Sanrawat Dechmitr vào thay Channarong Promsrikaew.

THẺ ĐỎ

62': Tiền vệ Sanrawat Dechmitr vừa vào sân phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Ramdani. Tuyển Thái Lan chỉ còn 10 người và đang bị Indonesia dẫn trước 1-0.

65': Bước ngoặt lớn trận đấu đã diễn ra, tuyển Indonesia đang đẩy cao đội hình ép sân tuyển Thái Lan.

66': Nếu vẫn giữ ưu thế này và kết quả đến hết trận, tuyển Indonesia sẽ sớm vào bán kết và chắc suất ngôi đầu bảng A do trận cuối chỉ gặp Philippines dưới cơ.

70': Sau lần thay người bị phá sản, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan vẫn chưa có động thái thay đổi nào cho đội nhà hiện trong thế còn 10 người.

71': Indonesia bỏ lỡ tiếp cơ hội sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Asnawi và Witan Sulaeman sút bóng vọt xà.

72': Ngay sau tình huống Indonesia bỏ lỡ cơ hội, tuyển Thái Lan phản công nhanh, nhưng thủ môn Nadeo Argawinata kịp phản ứng cứu nguy.

73': HLV Mano Polking quyết định thay tiền đạo Dangda bằng Adisak Kraisorn để tăng sức tấn công cho Thái Lan.

74': Indonesia bỏ lỡ tiếp cơ hội gia tăng tỷ số khi hậu vệ Yakob Sayuri có bóng cách khung thành vài mét lại sút chệch khung thành. Trong ít phút qua, cả 2 đội liên tiếp đẩy cao tốc độ trận đấu.

77': Indonesia thay liên tiếp 2 cầu thủ khi Ricky Kambuaya và Muhammad Rafli vào sân thay Rachmat Irianto và Witan Sulaeman để gia cố khu vực giữa sân.

78': Sasalak của Thái Lan nhận thẻ vàng do lỗi kéo người.

BÀN THẮNG

80': VÀOOOOOOOOO! Thái Lan bất ngờ gỡ hòa 1-1, bàn thắng do công tiền vệ Sarach Yooyen ghi sau cú sút xa từ tình huống phản công đẹp mắt.

81': Chỉ còn 10 người, nhưng kinh nghiệm của các cầu thủ Thái Lan đã được phát huy đúng lúc khi tận dụng sai sót ở hàng thủ Indonesia dâng cao để tung đòn trừng phạt bất ngờ.

81': Thái Lan tung tiền vệ kỳ cựu Peeradon Chamratsamee vào thay Bordin Phala để củng cố tuyến giữa.

84': Tuyển Thái Lan đang lên tinh thần gia tăng sức ép ở những phút cuối trận dù chơi ít người hơn Indonesia.

86': HLV Shin Tae-yong của Indonesia tung con bài chiến thuật của mình, tiền vệ Marselino Ferdinan vào sân với hy vọng tạo bước ngoặt cuối trận tìm trận thắng.

89': Các cầu thủ Indonesia vẫn đang nỗ lực tấn công, nhưng rất khó vượt qua hàng thủ chắc chắn của tuyển Thái Lan.

90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

90'+1': HLV Shin Tae-yong của Indonesia đang tỏ ra rất bức xúc khi các cầu thủ Thái Lan đang cố tình câu giờ.

90'+3': Marc Klok sút phạt không hiểm, thủ môn Thái Lan Kittipong dễ dàng bắt gọn. Có lẽ là cơ hội cuối của Indonesia tìm trận thắng đã trôi qua.

KẾT THÚC TRẬN

90'+4': Tuyển Indonesia và Thái Lan hòa nhau 1-1.

Với kết quả này, tuyển Thái Lan vẫn dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận bằng với Indonesia nhưng hơn hiệu số (+9 so với +8). Ở lượt cuối, tuyển Thái Lan gặp Campuchia còn Indonesia gặp Philippines cùng 19 giờ 30 ngày 2.1.2023, với kết quả sẽ phân định chính thức ngôi thứ nhất nhì ở bảng A.

Tường thuật trực tiếp
Tuyển Indonesia vs Thái Lan

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Kết quả trận quyết đấu giữa tuyển Thái Lan Indonesia ở lượt thứ 3 tại bảng A giải AFF Cup 2022 sẽ quyết định vị trí đầu bảng. Hơn nữa, nếu 1 trong 2 đội giành chiến thắng cũng sớm giành vé vào bán kết.

Tuyển Indonesia tại AFF Cup 2022 đang mạnh lên nhờ lực lượng có thêm kinh nghiệm và bổ sung 2 cầu thủ nhập tịch

PSSI

Ở bảng A, tuyển Thái Lan đang dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số (+9 so với +8) trước Indonesia, sau khi cả 2 đội đều có 2 chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ cùng bảng. Nếu “Voi chiến” giành 1 kết quả hòa, họ sẽ đảm bảo ngôi đầu và tiếp tục chạy đua hiệu số với đội bóng xứ vạn đảo để tranh vị trí nhất nhì bảng ở lượt cuối khi lần lượt còn gặp Campuchia và Philippines (cùng 19 giờ 30 ngày 2.1.2023).

Tuy nhiên, sẽ khó có kết quả hòa khi tuyển Thái Lan và Indonesia đều quyết tâm hướng tới một chiến thắng. Trước hết là đạt các mục tiêu vào bán kết và ngôi đầu bảng, kế đến chính là sự khẳng định vị thế của 2 đội tuyển này trong khu vực Đông Nam Á bên cạnh tuyển Việt Nam đứng ngôi số 1 suốt hơn 4 năm nay (trên bảng xếp hạng FIFA).

Hiện ở khu vực Đông Nam Á, ngoài 2 đội hàng đầu là tuyển Việt Nam và Thái Lan, thì Indonesia đang có bước thăng tiến ổn định nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong, trong khi Malaysia và Singapore đang có chiều hướng sa sút.

Xếp hạng bảng A giải AFF Cup 2022

AFF Cup

Do đó, mục tiêu của Indonesia là vượt qua Thái Lan trong lần đối đầu này, cũng như để “rửa hận” cho lần thua chung cuộc tỷ số 2-6 ở 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo cũng muốn xóa kỷ lục buồn mỗi khi đối đầu với “Voi chiến” tại đấu trường AFF Cup, khi trong 14 lần gặp đã thua đến 9 trận, hòa 3 và chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận (năm 2010 ở vòng bảng, và 2016 ở chung kết lượt đi với tỷ số 2-1 nhưng thua 0-2 lượt về).

Tuyển Thái Lan hiện vẫn dựa nhiều vào tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda (đã ghi 3 bàn tại giải năm nay)

FAT

Chắc chắn, cuộc gặp lần này tuyển Thái Lan sẽ chịu áp lực rất lớn vì so với các lần trước họ đối đầu Indonesia với lực lượng tốt nhất, nhưng năm nay các ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta đều vắng mặt. Ngược lại, đội bóng xứ vạn đảo nay đã mạnh hẳn lên khi lực lượng đã có thêm kinh nghiệm và còn được bổ sung cầu thủ nhập tịch như Jordi Amat, Ilija Spasojevic bên cạnh Marc Klok.

Tuyển Thái Lan hiện phải dựa nhiều vào các cựu binh như tiền đạo Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn. Nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, đội quân của HLV Mano Polking cũng rất đáng gờm, và có thể trừng phạt sự háo hức của Indonesia bất chấp được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 50.000 CĐV trên khán đài sân Gelora Bung Karno.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.