Kết quả Champions League, Man City 2-1 Dortmund: 'Sát thủ' Haaland gieo sầu cho đội bóng cũ

15/09/2022 05:37 GMT+7

Để Dortmund dẫn bàn trước nhưng Haaland lại tỏa sáng, cùng các đồng đội có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong vòng 4 phút giúp Man City độc chiếm ngôi đầu bảng G, Champions League sau 2 lượt trận.

Được kỳ vọng giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Dortmund trên sân nhà Etihad diễn ra rạng sáng nay (15.9) nhưng trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Haaland cùng Man City thi đấu khá chật vật.

Haaland với pha bay người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City trước Dortmund

AFP

Thời gian nghỉ ngơi khi giải Ngoại hạng Anh tạm hoãn giúp các cầu thủ Man City có sự sung sức lẫn duy trì phong độ cao. Các học trò HLV Pep Guardiola nhanh chóng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng từ đầu, tuy nhiên đại diện nước Đức cho thấy lối chơi khó chịu của mình khi phòng ngự chặt chẽ và phản công đầy sắc bén.

Một góc chụp khác về bàn thắng rất đẹp của siêu sao Haaland cho Man City

AFP

Trong suốt hiệp 1, Haaland cùng các đồng đội tấn công bế tắc, không tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng nào. Trong khi đó, Dortmund tạo ra được một số cơ hội nhưng không cụ thể hóa thành bàn.

Bất ngờ xảy ra khi Dortmund có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56, Bellingham đánh đầu tung lưới Man City từ tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Ederson.

Trung vệ Stones "nã đại bác" ghi bàn giúp Man City gỡ hòa 1-1 trước Dortmund

AFP

Sức ép tấn công được các cầu thủ Man City gia tăng nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng mãi đến phút 80, trung vệ Stones mới hóa người hùng với cú “nã đại bác” tung lưới thủ môn Dortmund, cân bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 4 phút sau, Haaland gieo sầu cho đội bóng cũ với pha bay người trên không đá nối sau đường chuyền sắc bén từ đồng đội, làm tung lưới thủ môn Dortmund. Bàn thắng rất đẹp của Haaland giúp Man City hoàn tất màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Dortmund.

Ngược dòng giành chiến thắng trong 4 phút, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng G, Champions League

AFP

Với 2 trận toàn thắng, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng G với 6 điểm. Dortmund vẫn giữ hạng nhì với 3 điểm bởi ở trận còn lại Copenhagen cùng Sevilla níu chân nhau với trận hòa không bàn thắng và mỗi đội mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.