ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City: Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva
![]() |
Leicester City: Schmeichel; Albrighton, Vestergaard, Amartey, Thomas, Perez, Tielemans, Dewsbury Hall, Lookman, Maddison, Iheanacho
![]() |
Sân Etihad trước giờ bóng lăn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
1': Trọng tài chính Chris Kavanagh đã nổi hồi còi bắt đầu trận đấu và chủ nhà Man City sẽ là đội giao bóng trước.
2': Raheem Sterling (Man City) không thể thực hiện một đường chuyền vào vòng cấm. Nỗ lực của anh ấy ngăn chặn. Trọng tài chỉ tay vào cột cờ, phạt góc cho chủ nhà.
![]() |
BÀN THẮNG
5': VÀOOOO! 1-0 cho Man City. De Bruyne khống chế bóng rất hay và tung cú dứt điểm bằng chân trái đẹp mắt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7': Fernandinho vừa có một pha phạm lỗi thô bạo và trọng tài Chris Kavanagh đã thổi phạt Man City.
10': Lookman của Leicester có một tình huống bỏ lỡ rất đáng tiếc khi có cơ hội dứt điểm từ một vị trí khá trống trải ở gần chấm phạt đền, nhưng cú đánh đầu quyết định lại thiếu cả lực và độ chính xác.
PHẠT ĐỀN
13': Aymeric Laporte (Man City) ngã xuống sau một tình huống vào bóng của hậu vệ đối phương. Trọng tài xem lại công nghệ VAR và quyết định cho Man City được hưởng quả đá 11m.
![]() |
BÀN THẮNG
14': VÀOOOO! 2-0 cho Man City. Riyad Mahrez thực hiện thành công quả đá penalty.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18': KHÔNG VÀO! James Maddison của Leicester thực hiện quả đá phạt ở ngay bên ngoài vòng cấm, anh tung một cú sút thẳng về phía góc cao bên trái khung thành, nhưng bị hóa giải bởi pha bay người cứu thua đẹp mắt của thủ môn Ederson.
![]() |
BÀN THẮNG
21': VÀOOOO! 3-0 cho Man City. Ilkay Gundogan đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn dễ dàng.
![]() |
![]() |
23': Marc Albrighton (Leicester) sút bóng từ một vị trí ngay giữa vòng cấm, nhưng cú sút của anh là quá nhẹ và thủ môn dễ dàng bắt gọn.
PHẠT ĐỀN
24': Trọng tài Chris Kavanagh thổi còi và ra hiệu một pha phạm lỗi sau khi Youri Tielemans (Leicester) làm ngã đối phương và sẽ có một quả phạt đền. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Man City ghi bàn.
![]() |
BÀN THẮNG
25': VÀOOOO! 4-0 cho Man City. Sterling thực hiện thành công quả đá 11 m.
![]() |
![]() |
29': De Bruyne tung cú sút vô lê rất mạnh về phía khung thành, nhưng một hậu vệ đối phương đã dũng cảm cản phá và chủ nhà có quả phạt góc.
33': Dù đang dẫn trước với tỷ số 4-0, tuy nhiên các cầu thủ chủ nhà Man City vẫn đang tấn công liên tục và tỏ ra áp đảo hoàn toàn đội khách.
![]() |
35': Không vào! Silva tâng bóng để Sterling đệm bóng cận thành, thủ môn Kasper Schmeichel đã cản phá bóng thành công.
![]() |
40': Với thế trận và tỷ số trên sân, chắc chắn Man City sẽ giành chức vô địch lượt đi tại giải Ngoại hạng Anh.
![]() |
42': Một pha tấn công của Leicester và Dewsbury Hall đã tung cú sút ở rìa vòng cấm không chính xác.
43': Từ đường chuyền rất hay của De Bruyne cho Riyad Mahrez trong vòng cấm, nhưng cú sút vào góc xa của cầu thủ này là không chính xác.
![]() |
45': Jannik Vestergaard (Leicester) bị phạt thẻ vàng sau pha chuồi bóng bóng nguy hiểm của mình.
45': Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ.
45'+1': Ilkay Gundogan (Manchester City) nhận bóng từ quả đá phạt và tung một cú sút rất nguy hiểm, nhưng tủ môn Kasper Schmeichel một lần nữa cứu thua cho đội khách.
![]() |
HẾT HIỆP 1
45'+1': Man City tạm dẫn Leicester City 4-0.
![]() |
![]() |
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
46': Leicester City giao bóng.
46': Đội khách Leicester có sự thay người khi Timothy Castagne vào thay cho Ayoze Perez.
50': Trong hiệp 2, chắc chắn đội khách Leicester sẽ dâng cao hơn để tấn công nhằm giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự và cả tìm bàn thắng danh dự cho mình.
![]() |
53': Riyad Mahrez vừa có một cú vô lê rất nhanh về phía khung thành của Leicester, tuy nhiên cú sút của anh đã trúng hậu vệ đối phương và đem về cho chủ nhà quả phạt góc.
BÀN THẮNG
55': VÀOOOO! 1-4 cho Leicester. James Maddison ghi bàn rút ngắn tỷ số sau đường chuyền "dọn cỗ" của Iheanacho.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BÀN THẮNG
59': VÀOOOO! 2-4 cho Leicester. Ademola Lookman ghi bàn bằng chân trái sau pha phản công của đội khách.
![]() |
![]() |
62': Man City đang có vẻ "chùn xuống" sau hiệp 1 có đến 4 bàn thắng và hiện tại họ đang trả giá bằng 2 bàn thua rất dễ dàng.
![]() |
65': KHÔNG VÀO! Từ quả phạt góc của De Bruyne, Fernandinho bật cao đánh đầu nhưng đã không thắng được hàng phòng thủ đội khách.
![]() |
BÀN THẮNG
66': VÀOOOO! 3-4 cho Leicester. Iheanacho ghi bàn sau pha phá bóng không tốt của thủ môn Ederso.
![]() |
![]() |
BÀN THẮNG
69': VÀOOOO! 5-3 cho Man City. Laporte bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt góc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
71': Cả hai đội đã tặng cho người hâm mộ một cơn mưa bàn thắng trong "Ngày tặng quà" (Boxing Day).
72': Man City có sự thay người khi De Bruyne rời sân và người vào thay là Phil Foden.
![]() |
73': Leicester cũng rút Youri Tielemans ra sân và đưa Hamza Choudhury vào thay.
76': James Maddison (Leicester) bị phạt thẻ vàng sau phạm lỗi trước vòng cấm và Man City có quả đá phạt ở cự ly rất nguy hiểm.
![]() |
77': Riyad Mahrez đã thực hiện quả đá phạt trực tiếp không thành công.
![]() |
79': KHÔNG VÀO! Leicester có pha tấn công ở cánh trái và tạt bóng vào trong, Albrighton đón được bóng và tung ra cú đánh đầu, đáng tiếc bóng đã đi không chính xác và chệch cột dọc trong gang tấc.
![]() |
BÀN THẮNG
87': VÀOOOO! 6-3 cho Man City. Sterling lập cú đúp bằng bàn thắng rất dễ dàng ở cự ly gần.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
90': Trận đấu có 3 phút bù giờ.
90'+1': Fernandinho (Manchester City) đã phải nhận 1 chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi.
![]() |
KẾT THÚC TRẬN
90'+3': Man City thắng Leicester 6-3.
![]() |
![]() |
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Khi trận đấu giữa Liverpool với Leeds dự kiến diễn ra vào tối nay (26.12) bị hoãn lại vì Covid-19, Man City đã nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch mùa đông của giải Ngoại hạng Anh mà không cần đến kết quả của trận đấu với Leicester.
Tuy nhiên, để cho danh hiệu không chính thức này trở nên thuyết phục hơn đồng thời có được một món quà ý nghĩa trong ngày Lễ Tặng quà, đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm trong cuộc đón tiếp “Bầy cáo” tại sân Etihad vào đêm nay.
“Mong đợi một trận đấu đầy thử thách”
![]() |
Man City (trái) sẽ không giảm tốc độ khi hướng đến năm 2022 REUTERS |
Man City đang có trong tay chuỗi 8 trận thắng ở Premier League và chỉ không thắng được 1 trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Cùng với 11 bàn thắng ghi được chỉ trong 2 trận đấu với Leeds (7-0) và Newcastle (4-0), điều đó cho thấy “The Citizens” là đội bóng đang có phong độ tốt nhất ở Premier League vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, HLV Guardiola đang mong đợi một trận đấu đầy thử thách với Leicester vào đêm nay, bất chấp phong độ của họ đang sa sút cùng một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương và Covid-19.
Ông nói: “Leicester vẫn là Leicester. Đối với tôi, họ có một HLV chất lượng hàng đầu với những cầu thủ đặc biệt ở tất cả các bộ phận. Khi bạn thấy chất lượng của họ, mọi thứ đều có thể xảy ra, bắt đầu từ thủ môn và kết thúc bằng Jamie Vardy, họ thật khác thường”.
So với Leicester, Man City có lợi thế hơn về mặt thể lực khi họ không phải thi đấu vào giữa tuần trong lúc “Bầy cáo” phải giằng co với Liverpool cho đến tận loạt đá 11m ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.
Dù không phản đối việc thi đấu trong thời gian nghỉ lễ nhưng HLV Guardiola cho rằng lịch thi đấu cần được thu gọn lại bởi với 3 trận đấu diễn ra chỉ trong vòng 6 ngày bắt đầu từ hôm nay và kết thúc bằng trận gặp Arsenal vào ngày 1.1.2022, ông cần phải có những toan tính về mặt lực lượng.
“Phải chơi với lòng dũng cảm”
![]() |
Leicester (trái) trong trận thắng Man City 1-0 ở trận tranh Siêu Cúp Anh hồi đầu mùa REUTERS |
Trận đấu đêm nay sẽ là trận ra quân đầu tiên của Leicester kể từ khi họ đánh bại Newcastle 4-0 vào ngày 12.12 do các trận đấu với Tottenham và Everton bị hoãn vì Covid-19. “Bầy cáo” đã thi đấu trở lại hồi giữa tuần ở Cúp Liên đoàn nhưng bị Liverpool đánh bại.
Leicester chỉ thắng 6 trong 16 trận gần nhất của họ nhưng HLV Brendan Rodgers tin rằng đội bóng của ông sẽ nhanh chóng gượng dậy sau thất bại trước Liverpool khi họ đối đầu với Man City vào đêm nay.
Tuy nhiên, thêm vào nỗi đau thất bại, các hậu vệ Caglar Soyuncu và Ricardo Pereira của Leicester buộc phải rời sân vì chấn thương trong khi tiền đạo ngôi sao Jamie Vardy phải thi đấu 20 phút cuối cùng với một chấn thương ở gân khoeo.
Không điều nào trong số đó mang tính tích cực cho trận đấu với Man City, mặc dù Leicester đã thắng 2 trận trong 4 lần gặp nhau gần nhất trước đội bóng của HLV Guardiola.
HLV Rodgers nói: “Man City đang chơi tốt, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ cần phải xem chúng tôi đang ở đâu và sau đó đưa ra kế hoạch với những cầu thủ có sẵn và xem chúng tôi có thể làm gì. Họ đã có một tuần rảnh rỗi vì không có trận đấu giữa tuần. Họ là một đội bóng xuất sắc với những cầu thủ kỹ thuật, những cầu thủ đẳng cấp thế giới và họ đã quen với chiến thắng”.
Ông nói thêm: “Chúng tôi đã đến đó mùa trước và giành chiến thắng tuyệt vời. Bạn biết thách thức mà bạn phải đối mặt: họ sẽ thống trị bóng, chuyển đổi tốt và có sự tự tin để chơi bóng nên đó sẽ là thử thách vào đêm nay. Bạn phải chơi với lòng dũng cảm và khi có bóng, bạn phải khai thác các khoảng trống”.
Dự đoán
Sau khi đè bẹp Leeds và Newcastle, không có lý do gì để cho rằng Man City sẽ giảm tốc độ khi hướng đến năm 2022. “The Citizens” có thể kiếm được cả 3 điểm trước đối thủ sẽ ăn miếng trả miếng với họ.
Những rắc rối của Leicester sẽ tiếp diễn vì ngay cả sự cải thiện đáng kể trong màn trình diễn của James Maddison thời gian gần đây cũng sẽ không thể giúp họ so sánh được với một đội bóng đa tài đang có phong độ tốt nhất - đặc biệt là trong bối cảnh hàng phòng ngự của “Bầy cáo” đang gặp nhiều khó khăn.
Tình hình nhận sự
Man City: Ferran Torres và Benjamin Mendy vắng mặt vì những lý do khác nhau trong khi khả năng ra sân của Kyle Walker vẫn bỏ ngỏ.
Leicester: Wesley Fofana, James Justin, Filip Benkovic, Daniel Amartey và Hamza Choudhury vắng mặt vì những lý do khác nhau trong khi khả năng ra sân của Ricardo Pereira, Caglar Soyuncu, Jamie Vardy, Jonny Evans, Timothy Castagne và Harvey Barnes vẫn bỏ ngỏ.
Lịch sử đối đầu
- Man City và Leicester đã gặp nhau 21 lần ở Premier League, Man City thắng 12 trận, Leicester thắng 7.
- Trong 10 lần đón tiếp Leicester trên sân nhà ở Premier League, Man City thắng 5, và thua 5.