Vì sao chỉ mỗi Premier League bị Omicron tấn công?

25/12/2021 06:15 GMT+7

Giải ngoại hạng Anh là giải đấu lớn duy nhất ở châu Âu vẫn còn diễn ra liên tục ngay thời điểm giáng sinh và đón năm mới. Nhưng năm nay nhiều trận đấu phải hoãn vì bị chủng dịch mới Omicron tấn công.

Chỉ có 77% tổng số cầu thủ ở Premier League đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19. Số lượng này ở các đẳng cấp thấp hơn thuộc Football League là 59%. Hãy xem tỷ lệ chủng ngừa Covid-19 của cầu thủ ở các giải lớn xung quanh. Giải Bundesliga của Đức là 94%. Serie A của Ý là 98%. La Liga của TBN là 93%. Ligue 1 của Pháp là 95%.

Tương ứng với khác biệt vừa nêu, thì chẳng có gì lạ khi Premier League phải hoãn 60% số trận trong vòng đấu cuối tuần qua. Football League hoãn 53% số trận. Cả 4 giải lớn còn lại là Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1 thì… không có trận nào bị hoãn, chẳng những trong vòng đấu gần đây nhất mà nói chung là trong cả mùa bóng này.

Đại chiến Liverpool và Tottenham

AFP

Thống kê trong ngày đầu tuần cho thấy nước Anh có 91.743 ca nhiễm Covid-19 trong khi cả 4 nước Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha cộng lại là 79.566. Trớ trêu ở chỗ: trong khi các giải xung quanh đều sẽ nghỉ đông vào cuối tuần này, thì Premier League lại đang chuẩn bị bước vào đợt trận sôi động nhất trong năm, theo đúng truyền thống. Một cuộc họp quan trọng hôm đầu tuần dẫn đến quyết định không hoãn vòng đấu ngày 28.12, như đề nghị. Vòng đấu ngày 26.12 thì dĩ nhiên là phải đá rồi, vì tính chất đặc biệt của nó.

Tại Pháp, Kylian Mbappe cho phép người ta chụp ảnh khi anh đi chích ngừa. Bản thân Mbappe cũng đăng ảnh chích ngừa của mình lên mạng xã hội. Tổng thống Emanuel Macron đã cảm ơn Mbappe về điều này, vì cảnh Mbappe chích ngừa đã kích hoạt xã hội làm theo. Ngược lại, Premier League là giải đấu có rất nhiều cầu thủ miễn cưỡng, thậm chí nói thẳng là sẽ không chích ngừa. Tính đến tháng 10 vừa qua, vẫn có khoảng một nửa số cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh từ chối tiêm chủng.

Trận Man City và Newcastle

AFP

Hồi đầu dịch, Liverpool dẫn đầu và có nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên lên ngôi vô địch Premier League. Không nói cũng biết, HLV Juergen Klopp… sợ Premier League bị hủy vì Covid-19 như thế nào. Cho nên, ông phát cáu khi được hỏi quan điểm. Ông mắng ngược phóng viên: “Sao lại hỏi tôi về cơn đại dịch này. Tôi đâu phải là nhà chuyên môn về dịch tễ. Tôi sẽ không nói gì về một lĩnh vực mà tôi không rành”. Giờ thì ngược lại, Klopp luôn đi đầu trong những phát biểu liên quan đến Covid-19. Ông đòi treo giò các cầu thủ không chịu chích ngừa. Ông tuyên bố sẽ không ký hợp đồng với cầu thủ không chích ngừa. Klopp tuyên bố đội Liverpool của ông đã tiêm chủng đầy đủ, gần như 100%. Nhưng ở trận đấu mới đây nhất, Virgil Van Dijk và nhiều cầu thủ khác của Liverpool vẫn phải vắng mặt vì dương tính, và người ta xem đấy là nguyên nhân khiến Liverpool mất điểm (hòa 2-2 với Tottenham)!

Ngược lại, HLV Thomas Tuchel của Chelsea tuyên bố ông sẽ không “săn lùng” các cầu thủ không chích ngừa để chỉ trích (như Klopp). Theo Tuchel, chích ngừa hay không là quyền tự do của mỗi cầu thủ, và ông không muốn bàn về vấn đề này. Tuchel nói: “Tôi đã chích ngừa. Đấy là quyết định riêng của tôi. Chấm hết”.

Trận Leed gặp Arsenal

AFP

Cứ thế, bóng đá Anh đang tụt dần về phía sau so với các nền bóng đá xung quanh, trong cuộc chiến chống Covid-19. Người ta vẫn đang tranh cãi quanh khả năng giảm lượng khán giả đến sân, khi mà biến thể Omicron đang tác oai tác quái. Vẫn chưa biết chắc các trận đấu sắp tới của Premier League có thể diễn ra hay không, dù trên nguyên tắc thì các trận ấy đã không chỉ hoãn một cách chủ động. Hầu hết đội bóng ở Premier League đều có ca dương tính trong những ngày gần đây, nhưng người ta quyết không công bố tên tuổi cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.