Kết quả U.23 Philippines 0-4 Indonesia, SEA Games 31: Cuộc đua tay ba tranh vé bán kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/05/2022 16:06 GMT+7

Giành chiến thắng đậm trước U.23 Philippines, U.23 Indonesia tạm leo lên ngôi đầu bảng A với 6 điểm và tạo ra cuộc đua tranh vé vào bán kết gay cấn với U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar.

Highlights SEA Games U.23 Philippines 0-4 U.23 Indonesia: Ronaldo giờ đã khác
Tường thuật trực tiếp

Philippines U23 vs Indonesia U23

U.23 Indonesia có chiến thắng xứng đáng

ĐỘC LẬP

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Với việc chỉ có 3 điểm sau 2 trận, chiến thắng là điều tối quan trọng đối với tuyển U.23 Indonesia nếu muốn duy trì hy vọng vào bán kết. Để đạt được mục tiêu này, HLV Shin Tae-yong đã “lệnh” cho các cầu thủ U.23 Indonesia phải mạnh mẽ hơn trong cuộc so tài với các cầu thủ U.23 Philippines.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt yêu cầu các học trò phải chơi quyết liệt hơn trước đối thủ so với các trận trước. "Chúng ta phải mạnh mẽ hơn và tăng cường độ tấn công nhiều hơn bình thường trước đối thủ có thể hình tốt hơn. Các cầu thủ chắc chắn sẽ phải cố gắng hết sức mình", trang web của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) dẫn lời HLV Shin Tae-yong.

U.23 Indonesia không còn đường lùi

ĐỘC LẬP

Theo báo giới Indonesia, HLV Shin Tae-yong có thể phải có những điều chỉnh cả về nhân sự lẫn lối chơi khi The Azkals (biệt danh của U.23 Philippines) sẽ chơi trận “quyết tử” vì hy vọng tranh vé vào bán kết. Theo đó, với 4 điểm sau 3 trận, tuyển U.23 Philippines sẽ làm hết sức ở trận cuối cùng của mình tại SEA Games 31 để giữ cơ hội đi tiếp.

Vì vậy, trước trận quyết đấu, HLV Shin Tae-yong hy vọng rằng việc chú trọng thể lực trong quá trình tập luyện của tuyển U.23 Indonesia sẽ được phát huy tối đa ở trận này. Bởi U.23 Philippines có một số cầu thủ cao to, điều mà HLV người Hàn Quốc thực sự lo ngại cho đội nhà.

Ngoài ra, ông Shin Tae-yong cho rằng tuyển U.23 Philippines có thể sa sút về thể lực so với U.23 đã thi đấu 3 trận ở bảng A. “Chúng tôi cũng phải tận dụng tối đa trước tình hình hiện tại của tuyển U.23 Philippines, đội đã thi đấu 3 trận”, HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đội bóng của ông đang ở trạng thái tốt nhất trước trận quyết đấu: "Chúng tôi đang ở trạng thái tốt, đang cải thiện và sẵn sàng thi đấu với Philippines. Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ có thể phát huy hết khả năng của mình trong trận đấu này".

Sau khi thua Việt Nam 0-3 ở trận ra quân, tuyển U.23 Indonesia bị đẩy vào thế phải thắng 2 trận cuối bảng A mới có cơ hội vào bán kết. Đó là một thách thức không nhỏ đối với Egy Maulana Vikri và các đồng đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.