Kết quả U.19 Việt Nam 0-0 U.19 Indonesia: Trận hòa vắt kiệt sức cầu thủ

02/07/2022 19:40 GMT+7

Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã chơi nỗ lực hết mình trước chủ nhà U.19 Indonesia tại giải U.19 Đông Nam Á. Gần cuối trận nhiều cầu thủ phải nằm sân vì kiệt sức.

Tường thuật trực tiếp
U.19 Việt Nam vs U.19 Indonesia

Các cầu thủ U.19 Việt Nam trong một pha tấn công

VINO

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Hôm qua 1.7, Đại sứ Tạ Văn Thông, Phó đại sứ Nguyễn Ngọc Vinh cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã đến khách sạn Grand Sahid Yauaa để thăm và động viên tuyển U.19 Việt Nam. HLV trưởng Đinh Thế Nam khẳng định toàn đội rất tự tin sau quá trình chuẩn bị chu đáo từ VN đến Jakarta. Thuyền trưởng U.19 VN cho biết dù không có lực lượng tốt nhất do một số vị trí được ông “chấm” bị CLB giữ lại đá V-League và hạng nhất, nhưng toàn đội đã sẵn sàng cho trận mở màn.

U.19 VN tập luyện tích cực trước trận gặp Indonesia

VFF

Trong buổi gặp mặt, HLV Đinh Thế Nam bày tỏ U.19 Việt Nam sẽ nỗ lực từng trận, với cái đích đi đến trận chung kết. Đại sứ Tạ Văn Thông kỳ vọng trận mở màn năm mới của tuyển VN với chiến thắng đậm tuyển Trung Quốc, rồi tuyển nữ VN đoạt vé dự World Cup, U.23+3 vô địch SEA Games... sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ cho U.19 VN. Có một điều chắc chắn, tuyển U.19 VN dù thi đấu sân khách nhưng sẽ không cô đơn khi lực lượng CĐV với cờ đỏ sao vàng sẽ xuất hiện trên khán đài ở mỗi trận đấu tại giải U.19 Đông Nam Á. Còn nhớ hồi đầu năm, HLV Đinh Thế Nam đã dẫn dắt U.23 VN vô địch Đông Nam Á một phần nhờ sự bảo bọc, hỗ trợ vô tư và hết mình của cộng đồng kiều bào ở Campuchia. Tin rằng với sự quan tâm của đại sứ quán và những Việt kiều đang sinh sống, học tập và lao động ở Indonesia, U.19 VN sẽ không cô đơn!

Trước trận đại chiến tối nay, HLV Đinh Thế Nam thẳng thắn: “U.19 Việt Nam đến với giải U.19 Đông Nam Á bằng tinh thần thi đấu hết khả năng, quyết tâm lọt vào sâu nhất có thể. Với mật độ thi đấu 2 ngày/trận sẽ gây khó cho các đội trong vấn đề phân phối thể lực. Do vậy, chúng tôi sẽ phải xoay tua các VĐV thi đấu nhằm đảm bảo thể lực và tinh thần tốt nhất. Tôi biết khán giả Indonesia rất đam mê và cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã trao đổi nhiều về vấn đề đó với các cầu thủ để họ vững tinh thần. Còn riêng các cầu thủ ở cùng lứa tuổi 19 thì tôi cho rằng cầu thủ của chúng tôi đủ tự tin để thi đấu một trận hay, cống hiến nhiều pha bóng đẹp cho khán giả”.

Thắng Indonesia được không ?

U.19 Việt Nam đánh giá U.19 Indonesia sẽ là thách thức lớn nhất ở bảng A, vì đội chủ nhà của U.20 World Cup 2023 được đánh giá rất cao về khâu chuẩn bị, tham vọng và cả quyết tâm để lần thứ 2 đăng quang, sau chức vô địch đầu tiên và duy nhất năm 2013. Do vậy, trận ra quân cũng sẽ là màn “long tranh, hổ đấu” giữa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp (cùng ứng viên khác là Thái Lan) cho 2 tấm vé vào bán kết. HLV Đinh Thế Nam bày tỏ: “Tôi biết U.19 Indonesia chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á rất kỹ. Cầu thủ của họ rất tốt. Tuyển U.19 Indonesia có 4 - 5 cầu thủ nổi trội ở các vị trí trung vệ, tiền vệ, hay tiền đạo Ronaldo và một vài cầu thủ khác nữa”.

FPT đã chính thức mua được bản quyền phát sóng toàn bộ 29 trận đấu của giải U.19 Đông Nam Á. Như vậy người hâm mộ Việt Nam có thể xem trọn vẹn giải đấu từ ngày 2 - 16.7. Ngoài ra, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức trực tuyến các trận của U.19 Việt Nam, bắt đầu bằng trận gặp chủ nhà Indonesia với thông tin từ 20 giờ hôm nay. Cũng ở bảng A hôm nay Myanmar gặp Brunei (15 giờ) và Thái Lan gặp Philippines (17 giờ).

T.K

Đánh giá cao đối thủ nhưng vị thuyền trưởng U.19 Việt Nam cho rằng đội hình của U.19 VN tuy không phải là mạnh nhất nhưng vẫn đủ sức tạo bất ngờ. “Tôi sẽ áp dụng cách chơi như từng huấn luyện U.23 VN tại giải Đông Nam Á, tổ chức tấn công trên khắp sân và lùi về tổ chức phòng ngự cũng sẽ kín kẽ khi bị phản công. Tôi đã có trong tay đội hình xuất phát để có thể ứng phó với Indonesia. Họ khỏe và sẽ chơi càn lướt, sẵn sàng va chạm, nhưng U.19 VN sẽ có cách khắc chế. Tuyến giữa sẽ được tôi chú trọng để tăng thêm sự vững vàng bằng việc xây dựng các vệ tinh xung quanh bộ đôi Văn Trường và Văn Khang. Tôi cũng nhắc nhở hàng thủ phải tỉnh táo, tâm lý phải thật mạnh mẽ để hóa giải mọi phương án của đội chủ nhà. Còn hàng công, tôi cũng tin tưởng Quốc Việt sẽ phát huy tốt khả năng”, ông Đinh Thế Nam cho biết.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Lối chơi của Indonesia khỏe và càn lướt tốt, do vậy U.19 Việt Nam cứ giữ chặt thế trận bình tĩnh mà chơi. Hãy nhìn cách U.23 VN giữ bóng, tỉnh táo đối phó với Thái Lan hay Hàn Quốc để có thể vận dụng. Chỉ cần làm cho đối thủ nôn nóng, mất kiểm soát thì chúng ta sẽ có cơ hội, anh Đinh Thế Nam là một HLV rất chắc tay. Tôi tin là U.19 VN sẽ có màn thể hiện tốt ở trận ra quân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.