Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Tập kết than lộ thiên gần cảng Chân Mây gây ô nhiễm" tình hình ô nhiễm bụi than tại khu vực tập kết đã có chuyển biến, PV Thanh Niên đã trở lại hiện trường để ghi nhận thực tế việc khắc phục ô nhiễm của các đơn vị.
Trở lại hiện trường sau 10 ngày kể từ khi bài báo đăng tải (đăng ngày 23.6), phóng viên ghi nhận có sự chuyển biến trái ngược trong việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường giữa hai doanh nghiệp có bãi tập kết liền kề nhau.
Một bên cầu thị khắc phục, một bên hoạt động đối phó
Tại khu vực kho bãi của Trung tâm Logistics Chân Mây, Công ty CP Tập đoàn LEC (chứa than của Công ty CP Phú Thái Global) - đơn vị chủ đầu tư đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và phát tán bụi mịn.

Xe hút bụi làm việc tại tuyến đường trước kho bãi của Công ty CP Phú Thái Global sau phản ánh của Báo Thanh Niên
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Cụ thể các bãi chứa than của doanh nghiệp này đã được phủ bạt kín; đơn vị cũng hoàn thành xây dựng hàng rào ngăn bụi cao 7 m. Đối với xe chở than khi ra vào khu vực đã được phun xịt rửa để tránh mang theo bụi than ra ngoài. Khu vực đường bên ngoài quanh kho bãi, cũng được doanh nghiệp bố trí xe hút bụi chuyên dụng quét dọn vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Công ty CP Tập đoàn LEC cho xe hút bụi làm việc vào các khung giờ cao điểm nhằm giảm thiểu bụi than ra môi trường
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN


Tuyến đường vào bãi chứa than của Công ty CP Phú Thái Global trước (ảnh trái) và sau (ảnh phải) khi phóng viên Báo Thanh Niên phản ánh
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khu vực chứa than của Công ty CP Phú Thái Global đã được phủ bạt che chắn, có hàng rào cao 7 m
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Đại diện Công ty CP Tập đoàn LEC cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã lập tức rà soát và khắc phục các điểm thiếu sót với tinh thần cầu thị. Bên cạnh việc khống chế chiều cao chất than dưới 5 m (thấp hơn chiều cao hàng rào), công ty đang xây dựng phương án di dời bãi than vào khu vực cách xa trục đường chính dẫn vào cảng Chân Mây nhằm đảm bảo mỹ quan và môi trường bền vững. "Chúng tôi khẳng định đã cố gắng khắc phục hết sức có thể để tránh ảnh hưởng đến môi trường", vị đại diện doanh nghiệp này nói.
Trái ngược với động thái tích cực trên, tại bãi tập kết than thuộc Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN, hoạt động khắc phục ô nhiễm mang tính đối phó. Tại các bãi chứa than, tuy có phủ bạt một phần nhưng nhiều đống than khổng lồ khác vẫn phơi lộ thiên trước gió.
Ở những vị trí đang có hoạt động đào xới, vận chuyển than bên trong vẫn diễn ra liên tục với tần suất cao, phát tán bụi đen ra môi trường xung quanh. Tuyến đường trước lối ra vào của công ty dù được tưới nước nhưng do lượng bụi than tồn đọng quá dày đã tạo thành những vũng bùn đen nhầy nhụa, bám chặt vào bánh xe tải rồi kéo dài ra các trục lộ chính. Hệ thống khung hàng rào ngăn bụi tại đây cũng đang trong tình trạng xây dựng dở dang, chưa hoàn thiện.

Bãi than thuộc Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN ghi nhận ngày 30.6
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số vị trí tiếp giáp bên ngoài của bãi than thuộc Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN được phủ bạt
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoạt động bên trong bãi than thuộc Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN gây bụi (ghi nhận ngày 30.6)
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Để có thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với đại diện đơn vị đang tập kết than trong khuôn viên kho bãi của Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng VN, tuy nhiên đầu mối liên lạc chỉ phản hồi bằng sự im lặng.
Trước đó, từ phản ánh của bạn đọc về tình trạng ô nhiễm không khí bởi bụi than ở khu vực gần cảng Chân Mây, đầu tháng 6.2026, PV Báo Thanh Niên đã có mặt tại đây để ghi nhận thực trạng ô nhiễm và đã có bài "Tập kết than lộ thiên gần cảng Chân Mây gây ô nhiễm".


Tình trạng bụi than ở tuyến đường vào cảng Chân Mây trước (ảnh trên) và sau (ảnh dưới) khi Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Sau khi bài viết đăng tải, theo nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Trong đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu quan trắc môi trường.
Bình luận (0)