Khách nước ngoài nói gì cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM?

10/12/2023 16:34 GMT+7

Nhiều du khách nước ngoài tham quan trung tâm TP.HCM rất bất ngờ với khung cảnh Giáng sinh được trang trí lung linh khắp mọi nơi.

Thời điểm này, tại nhiều điểm tham quan ở TP.HCM và các khu trung tâm thương mại đã hoàn tất khâu trang trí đèn, cây thông Noel lấp lánh. Về đêm, khung cảnh càng thêm nhộn nhịp vì có nhiều người hóa trang thành ông già Noel chụp ảnh cùng các bạn trẻ. 

Nhiều du khách nước ngoài tham quan TP.HCM vào dịp này rất ấn tượng trước khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy. Họ đi dạo, dừng chân chụp ảnh và mua sắm đồ trang trí, món quà nhỏ cho bạn bè, hòa vào không khí Giáng sinh tại Việt Nam. 

Khách nước ngoài chấm mấy điểm cho cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM? - Ảnh 1.

Hình ảnh những con tuần lộc sinh động được trang trí tại khu vực trung tâm TP.HCM

HUỲNH NHI

Anh Tino, du khách người Đức, vừa đến TP.HCM du lịch vào ngày 8.12, cho biết rất bất ngờ vì khung cảnh lộng lẫy hơn anh nghĩ. "Không khí lễ hội bắt đầu từ sớm, có vẻ người Việt Nam rất yêu thích và trông chờ đến Giáng sinh", anh Tino chia sẻ và cho biết trước khi đến TP.HCM, nam du khách đã ghé TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thời tiết ở đó lạnh và có cảm giác giống mùa đông hơn.

Nói về sự khác biệt giữa Giáng sinh tại Việt Nam và quê hương mình, Tino cho biết tại các thành phố lớn của nước Đức sẽ có những khu chợ Giáng sinh khá hoành tráng, mọi người đến mua sắm đồ cho kỳ nghỉ. Đồng thời, anh cũng sẽ không phải đi làm vào ngày lễ này. Trong khi ở Việt Nam, người lao động vẫn phải làm việc như bình thường vào lễ Giáng sinh. 

Khách nước ngoài chấm mấy điểm cho cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM? - Ảnh 2.

Anh Tino đến TP.HCM du lịch một tuần rồi tiếp tục sang Nepal. Anh cho biết hơi tiếc vì không trải nghiệm ngày lễ Giáng sinh ở Việt Nam

HUỲNH NHI

Theo anh Tino, điểm tương đồng là Việt Nam và Đức đều có cây thông Noel, mọi người sẽ mua những món quà nhỏ gửi tặng cho nhau. Một vài người sẽ đi nhà thờ, nghe và hát những bài thánh ca. "Nhưng ở Đức thì thời tiết vào đêm Noel rất lạnh, không có quá nhiều người đổ ra đường, phần lớn họ ở nhà, quây quần bên người thân", anh Tino nói và nhận xét dù thời tiết ở TP.HCM không lạnh như mùa đông châu Âu, nhưng nam du khách vẫn ấn tượng với cách mọi người trang trí Giáng sinh, hình ảnh những ngôi nhà tuyết rất đẹp. 

"Tôi cho 9/10 điểm cách mọi người trang trí Giáng sinh ở TP.HCM", anh Tino bày tỏ. 

Khách nước ngoài chấm mấy điểm cho cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM? - Ảnh 3.

Hai du khách người Bulgaria chụp ảnh với cây thông cao hàng chục mét ở trung tâm TP.HCM

HUỲNH NHI

Còn anh Veselin và chị Irina (33 tuổi), đến từ Bulgaria, chấm 10/10 điểm cho không khí Giáng sinh tại TP.HCM. Vừa háo hức dạo quanh các con đường, họ dừng chân chụp ảnh bên cây thông cao hàng chục mét trước cửa một trung tâm thương mại.

Nam du khách cho biết ở Bulgaria thời tiết cuối năm rất lạnh, có tuyết rơi. Mọi người thường đi chợ Giáng sinh rồi về nhà, chứ không đi đâu nữa vì rất lạnh. Nhưng đổi lại, họ có thời gian gắn kết, gần gũi với gia đình hơn. Anh Veselin nói ông già Noel là điều đặc biệt nhất trong lễ Giáng sinh, ở các trung tâm thương mại, khu mua sắm luôn có ông già Noel xuất hiện để trao quà cho trẻ nhỏ và chụp ảnh.

"Chúng tôi đến đây được một tuần rồi, trước đó cả hai đi Nhật Bản và tiếp tục du lịch Việt Nam. Nói chung mọi thứ quá choáng ngợp, không khí vui tươi. Chúng tôi thích thời tiết ấm áp như thế này hơn là lạnh lẽo, có thể đi ra ngoài mua sắm thoải mái, vui chơi. Nói chung 10 điểm, rất tuyệt vời", anh Veselin bày tỏ. 

Khách nước ngoài chấm mấy điểm cho cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM? - Ảnh 4.

Cây thông Giáng sinh cao hàng chục mét được trang hoàng lộng lẫy thu hút du khách đến chụp ảnh

HUỲNH NHI

Cũng như những vị khách nước ngoài dạo quanh trung tâm TP.HCM vào tối 9.12, Nikita (22 tuổi) đến từ Nga, dừng chân chụp ảnh với các tiểu cảnh trang trí sinh động. Dù đi du lịch một mình nhưng chàng trai không quá cô đơn vì cảnh đẹp khắp mọi nơi, có nhiều cây thông Giáng sinh và cả ông già Noel. 

"Tôi sinh sống ở thủ đô Moscow (Nga), vào mùa đông tuyết rơi rất nhiều, khắp nơi đều là một màu trắng xóa của tuyết. Cá nhân tôi thích thời tiết lạnh hơn. Một số bạn trẻ có thể ra ngoài nặn hình người tuyết khá vui", chàng trai người Nga bày tỏ. 

Nikita nói vào dịp lễ Giáng sinh, chàng trai thường ở nhà với người thân, họp mặt bạn bè thân thiết. Sống xa gia đình hơn 1 năm qua, nam du khách nhớ những bữa tiệc ấm cúng dưới trời đông lạnh lẽo, thưởng thức nhiều món ăn ngon, trong đó đặc biệt thích món trứng cá muối ăn kèm bánh mì và bơ. 

"Tuy nhiên ở TP.HCM cũng khá thú vị, có ông già Noel. Nếu gần đến ngày lễ, không khí mát và lạnh hơn một chút sẽ tuyệt vời hơn", chàng trai người Nga chia sẻ. 

Khách nước ngoài chấm mấy điểm cho cách trang trí Giáng sinh ở TP.HCM? - Ảnh 5.

Nikita check-in tại một tiểu cảnh Giáng sinh ở trung tâm TP.HCM

HUỲNH NHI


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.