Khách quốc tế thích thú ngồi xích lô, chụp ảnh, dạo bước ngắm phố cổ Hội An

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/11/2021 19:35 GMT+7

Sau 2 năm vắng bóng do dịch Covid-19 , những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt nam đã đặt chân, dạo bước tham quan phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam).

Sáng 20.11, đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vắc xin đã bắt đầu lịch trình tham quan khu phố cổ Hội An. Đây là 50 trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên trở lại Quảng Nam sau 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

9 giờ sáng, từ Quảng trường Sông Hoài, những du khách này đã ngồi trên xích lô di chuyển qua cầu An Hội và dừng chân tại khu vực vòng cung Chùa Cầu. Tại sân khấu vòng cung Chùa Cầu, Sở VH-TT-DL Quảng Nam phối hợp với chính quyền TP.Hội An long trọng tổ chức buổi đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các vị khách này

mạnh cường

Nhiều du khách quốc tế thích thú chụp ảnh sau thời gian dài quay trở lại phố cổ Hội An do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều du khách cho biết được đi du lịch, ngắm cảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là một điều may mắn

Lộ trình tham quan được vạch sẵn. Đoàn khách 1 sẽ đi xích lô trên đường Bạch Đằng, đến số nhà 66 xem chương trình biểu diễn nghệ thuật, tham quan bảo tàng văn hóa dân gian, nhà cổ Tấn Ký, Chùa Cầu, Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch, Hội quán Phúc Kiến. Đoàn 2 cũng tham quan Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến, Bảo tàng Văn hóa dân gian, xem biểu diễn nghệ thuật

mạnh cường

Du khách quốc tế đi xích lô, chụp ảnh các cảnh đẹp ở phố cổ Hội An

mạnh cường

Không chỉ đoàn khách quốc tế, mà nhiều du khách nội cũng đã tìm về phố cổ Hội An du lịch sau thời gian dài ngành du lịch đóng cửa vì dịch Covid-19

mạnh cường

Du khách dạo bước tham quan phố cổ Hội An

mạnh cường

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được ngồi xích lô quanh nhiều tuyến đường để ngắm phố cổ Hội An

mạnh cường

Trước đó, sáng 19.11, tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam chính thức tổ chức lễ chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam du lịch theo chương trình hộ chiếu vắc xin

mạnh cường

Vợ chồng ông Gundlach và Lương Thị Nam cùng con nhỏ 1 tuổi (quốc tịch Mỹ). Bà Nam cho hay, bà là người gốc Hà Nội, lấy chồng và sang Mỹ định cư từ nhiều năm trước. Hai năm dịch bệnh hoành hành, gia đình không thể đi du lịch, tham quan theo sở thích của mình. Ngay khi nắm thông tin Việt Nam mở lại chuyến bay đón khách quốc tế, cả gia đình đăng ký tham quan.

“Và dĩ nhiên, Hội An là điểm đến không thể tuyệt vời hơn bởi chúng tôi từng đến đây tham quan. Tôi và chồng đều ấn tượng với những di tích cổ và đặc biệt là sự mến khách của con người Hội An”, bà Nam vui vẻ chia sẻ

MẠNH CƯỜNG

Trong thời gian lưu trú tại Hoiana, du khách thực hiện các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19. Sau đó sẽ chơi golf, các hoạt động giải trí tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, tham quan các địa điểm ở phố cổ Hội An theo chương trình đã đăng ký trước

mạnh cường

Du khách thưởng thức các tiết mục múa, đánh đàn cổ truyền tại Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An. Họ thích thú chụp ảnh khi lần đầu chứng kiến các điệu múa truyền thống

mạnh cường

50 du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An đến từ các nước Mỹ, Anh, Canada, Singapore... là những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam sau khoảng 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19

MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam và Hội An là cú hích lớn cho ngành du lịch địa phương. Người dân và chính quyền địa phương tin rằng việc đón khách là niềm phấn khích, thúc đẩy cho sự phát triển về sau

mạnh cường

Quảng Nam đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vắc xin
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.