Sáng 14.8 tại TP.HCM, BenThanh Tourist phối hợp Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tổ chức tọa đàm du lịch với chủ đề "The New Thailand", nhằm giới thiệu các định hướng mới nhằm gia tăng sức hút của Thái Lan đối với thị trường Việt Nam. .
Theo số liệu TAT công bố tại sự kiện, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thái Lan đón 291.297 lượt khách Việt Nam, giảm so với 369.456 lượt cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm khoảng 21,2%. Trong khi cùng kỳ, khách Việt đến Nhật Bản đạt gần 340.000 lượt, tăng 9%; Hàn Quốc hơn 293.000 lượt, tăng 8,7%; Đài Loan hơn 241.000 lượt, tăng 11,1%.
Tuy vậy, TAT cho biết nhóm khách Việt quay lại Thái Lan từ 2 - 4 lần tăng 12,5%, cho thấy điểm đến này vẫn giữ được sức hút đối với một bộ phận khách quen. Bên cạnh đó, từ khoảng tháng 5 - 7, lượng khách Việt lựa chọn Thái Lan đã bắt đầu có tín hiệu phục hồi, có giai đoạn tăng khoảng 13 - 15%.
Theo ông Theeraphong Phichitkawin, đại diện TAT, nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt vẫn lớn nhưng hành vi đang thay đổi nhanh chóng. Một trong những xu hướng nổi bật là du khách chia nhỏ kỳ nghỉ, ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày và đặt dịch vụ sớm hơn. Biến động chi phí đi lại, đặc biệt là giá vé hàng không, khiến người Việt tính toán ngân sách kỹ hơn thay vì chỉ tập trung vào một chuyến dài ngày. Nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người Việt vẫn còn và tiếp tục phát triển.
Khách Việt đến Thái Lan giảm, nhưng khách quay lại nhiều lần tăng
Ảnh: Lê Nam
Trước thay đổi này, Thái Lan đang tìm cách đưa khách Việt ra khỏi những hành trình quen thuộc hoặc tạo ra trải nghiệm khác tại chính những điểm đến cũ. Chiến lược "làm mới Thái Lan" không chỉ nhằm quảng bá địa điểm mới mà còn tái định vị các điểm đến quen thuộc bằng văn hóa địa phương, sức mạnh mềm và những sản phẩm trải nghiệm sâu hơn.
Đại diện BenThanh Tourist cho biết cũng mở rộng sản phẩm với các hành trình như Bangkok - Ayutthaya, Chiang Mai - Chiang Rai, Phuket - Phi Phi - Phang Nga, kết hợp lễ hội, sự kiện thể thao, team building và trải nghiệm địa phương để đáp ứng nhu cầu mới của khách Việt.
Một hướng đi khác được Thái Lan đẩy mạnh là phân khúc công tác kết hợp nghỉ dưỡng, và du lịch khen thưởng dành cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện không còn chỉ cần một tour tham quan chung cho tất cả nhân viên mà muốn chương trình được thiết kế theo quy mô đoàn, ngân sách và mục tiêu cụ thể. Có doanh nghiệp muốn kết hợp công tác với team building, hoạt động thể thao; đơn vị khác lại ưu tiên văn hóa, ẩm thực hoặc những trải nghiệm thể hiện bản sắc doanh nghiệp.

Khu Chinatown ở Bangkok nhộn nhịp du khách vào chiều tối
ẢNH: LÊ NAM
Từ nay đến năm 2027, TAT sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ dành cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam đến Thái Lan. Những đoàn đáp ứng các điều kiện về quy mô, lưu trú từ 3 đêm trở lên và có lịch trình cụ thể có thể được xem xét hỗ trợ bằng quà lưu niệm, voucher mua sắm hoặc các hình thức linh hoạt khác.
Bình luận (0)