Khai giảng ở ngôi trường giúp học sinh khuyết tật tự tin hòa nhập

Thúy Liễu
Thúy Liễu

Với phụ huynh có con là học sinh khuyết tật, niềm vui ngày khai giảng là con được tiếp tục đến trường, học cách giao tiếp và từng bước tự lập.

Sáng 5.9, Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, đón học sinh trở lại học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn; ông Đỗ Hữu Chính, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, cùng đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, phụ huynh và học sinh.

Niềm vui khi con được tiếp tục đến trường

Có con gắn bó với trung tâm hơn 10 năm, ông Hồ Tuấn Nghĩa cho biết mỗi mùa khai giảng đều mang đến cho gia đình niềm vui vì con được tiếp tục đi học. Con ông là em H.C.T.P, mắc hội chứng Down, năm nay lên lớp 7.

Với ông Nghĩa, điều đáng quý ở ngôi trường này là bên cạnh việc học văn hóa, các em được giao tiếp, kết bạn và dần trở nên dạn dĩ hơn. Những điều đó giúp học sinh khuyết tật có thêm khả năng hòa nhập xã hội.

Khai giảng ở ngôi trường giúp học sinh khuyết tật tự tin hòa nhập - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục học tập và rèn luyện

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông, dù việc tiếp thu kiến thức của các em có thể chậm, thầy cô vẫn kiên trì giảng dạy, giúp các em học tập và tiến bộ. Sự tận tâm ấy khiến gia đình trân trọng quãng thời gian con được đến trường.

"Các thầy cô đã nhiệt tình dạy các con chúng tôi có được những thành quả như ngày hôm nay", ông Nghĩa chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ giáo viên, Ban giám đốc trung tâm cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành với học sinh.

Bà Nguyễn Loan (phụ huynh em H.N.G.H, năm nay lên lớp 6) cũng đánh giá cao việc trung tâm tổ chức dạy văn hóa theo thời khóa biểu, với đội ngũ giáo viên cơ hữu. Bên cạnh giờ học, các hoạt động vui chơi, giao lưu có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp học sinh có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi.

Khai giảng ở ngôi trường giúp học sinh khuyết tật tự tin hòa nhập - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ khai giảng với 450 học sinh tham dự

ẢNH: THÚY LIỄU

Lấy sự tiến bộ của từng em làm thước đo

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Đỗ Hữu Chính ghi nhận nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trung tâm trong năm học 2025 - 2026. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể trung tâm đã kiên trì tổ chức dạy học, chăm sóc và hỗ trợ học sinh.

Theo ông Chính, mỗi học sinh có hoàn cảnh, khả năng và nhu cầu hỗ trợ riêng. Vì vậy, nhiệm vụ của trung tâm là giúp từng em tiến bộ, phát huy khả năng, từng bước tự lập và hòa nhập xã hội.

"Đối với học sinh khuyết tật, kết quả giáo dục không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn ở từng kỹ năng các em có được, sự tự tin được hình thành và những tiến bộ với chính mình", ông Chính nhấn mạnh.

Ông Chính cũng nhìn nhận đội ngũ giáo viên còn thiếu, cơ sở vật chất đang tiếp tục được sửa chữa, nâng cấp. Trung tâm cần phân công nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và tăng cường phối hợp với gia đình trong quản lý, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Với giáo viên, ông mong thầy cô luôn gần gũi, tôn trọng sự khác biệt, kịp thời động viên và ghi nhận từng bước tiến của các em.

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm học 2025 - 2026, trung tâm có 42/44 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 10/10 học sinh hoàn thành cấp THCS. Ở cấp THPT, 16/16 học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, trong đó 12 em được miễn thi.

Khai giảng ở ngôi trường giúp học sinh khuyết tật tự tin hòa nhập - Ảnh 3.

Ngoài dạy văn hóa, trung tâm còn dạy năng khiếu cho các em có tố chất

ẢNH: THÚY LIỄU

Năm học 2026 - 2027, trung tâm xác định tập trung dạy học cá thể hóa, tăng cường ngôn ngữ ký hiệu cho học sinh khiếm thính, sử dụng phương pháp trực quan, lặp lại đối với học sinh khuyết tật trí tuệ và bố trí việc học linh hoạt cho học sinh khuyết tật vận động.

Trung tâm đồng thời chú trọng kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính và phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng để xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Dịp này, trung tâm trao 28 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục học tập và rèn luyện.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.