Khai mạc Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc

Hoàng Kim
Hoàng Kim
05/11/2022 07:04 GMT+7

20 giờ ngày 5.11 tại Nhà hát Cải lương Long An khai mạc Liên hoan Sân khấu cải lương toàn quốc năm 2021 với 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp tham dự 27 tác phẩm và gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ.

Ngoài những đơn vị nghệ thuật các tỉnh, còn có sự tham gia của Hội Sân khấu TP.HCM, Hội Sân khấu Bạc Liêu, Hội Văn nghệ dân gian Bạc Liêu, và 7 đơn vị xã hội hóa là: sân khấu Đại Việt, Kim Ngân, Gia Bảo, Võ Thị, Sen Việt, Việt Star, Công ty sự kiện và giải trí WE.

Vở Chân dung người mở cõi

H.K

Tuồng sử vẫn chiếm ưu thế trong cuộc thi. Có thể thấy Thái sư Trần Thủ Độ, Làm vua (Nhà hát Cao Văn Lầu), Thiên mệnh (Nhà hát cải lương Hà Nội), Huyền thoại Gò Rồng Ấp (Nhà hát cải lương Việt Nam), Câu hò đất mẹ (Nhà hát Trần Hữu Trang), Vua thánh triều Lê (Sân khấu Sen Việt), Sứ mệnh (Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai), Chân dung người mở cõi (Công ty sự kiện và giải trí WE), Ngọc sáng Yên Tử (Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh)… Một số vở kịch đã gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả được chuyển thể cải lương dự thi, như: Dạ cổ hoài lang, Vua thánh triều Lê, Ngược gió, Câu hò đất mẹ…

Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Long An, HTV1, VTVcab. Các vở dự thi sẽ được phát sóng trên VTVcab sau khi kết thúc liên hoan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.