Khai thác vượt mức gần 80.000 tấn than, doanh nghiệp bị phạt 260 triệu đồng

09/03/2019 10:26 GMT+7

Trước việc mỏ than Uông Thượng , thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bị khai thác vượt mức gần 80.000 tấn than, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có quyết định xử phạt 260 triệu đồng đối với đơn vị khai thác.

Về vụ việc mỏ than Uông Thượng, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh bị khai thác vượt mức gần 80.000 tấn than, ngày 9.3, ông Lại Hồng Thanh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 260 triệu đồng.
Đơn vị bị phạt là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - tổ chức được cho phép khai thác than tại khu mỏ Uông Thượng và Công ty PT.Vietmindo Energitama (Công ty Vietmindo) là doanh nghiệp trực tiếp khai thác mỏ than Uông Thượng. Đơn vị này đã khai thác vượt quá phạm vi ranh giới, độ sâu được phép khai thác, với gần 80.000 tấn than.
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ra quyết định xử phạt 200 triệu đồng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, buộc Công ty Vietmindo phải san lấp, khôi phục lại khai trường tại những vị trí đã khai thác vượt quá phạm vi, ranh giới và nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do khai thác vượt quá giới hạn. 
Công ty Vietmindo cũng bị phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng do lập bản đồ không đầy đủ, sai thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản tại mỏ than Uông Thượng.
Liên quan trách nhiệm, TKV phải đôn đốc Công ty Vietmindo nộp phạt và san lấp, khôi phục lại khai trường. 
Hàng trăm công nhân tụ tập gây mất an ninh trật tự tại khai trường mỏ than Uông Thượng trong các ngày 4-5.3 vừa qua Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Trước đó, Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV) được cấp phép khai thác mỏ than Uông Thượng, Công ty than Uông Bí, đơn vị thành viên của TKV đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Vietmindo, 100% vốn Indonesia.
Theo đó, Công ty Vietmindo đầu tư toàn bộ máy móc, công nghệ để khai thác mỏ than Uông Thượng trong 30 năm. Đây là mỏ than lộ thiên có diện tích trên 1.000 ha, nằm trên địa bàn phường Vàng Danh, thàng phố Uông Bí và là nơi có vỉa than tốt hạng nhất ở Việt Nam.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ tháng 11.2017 đến nay, Công ty Vietmindo tiếp tục thông qua 2 nhà thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc và Công ty TNHH thương mại và đầu tư Tuấn Minh tổ chức khai thác than tại mỏ than Uông Thượng.
Tuy nhiên, hoạt động của Công ty Vietmindo đang tạm thời dừng lại do tranh chấp hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc.
Đáng chú ý, sau nhiều năm khai thác ở mỏ than Uông Thượng, khai trường Công ty Vietmindo liên tục xảy ra mất an ninh trật tự và là điểm nóng mà chính quyền địa phương, cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.