Khám bệnh thiện nguyện mệt nhưng vui vì được chăm sóc sức khỏe cho người tốt hơn

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/12/2022 13:00 GMT+7

Đó là lời chia sẻ của nhóm y, bác sĩ trẻ tình nguyện TP.HCM khi tham gia trong chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đồng Tháp .

Trong 2 ngày 9 và 10.12, hơn 50 y, bác sĩ trẻ và sinh viên của Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM, các trường ĐH: Y Dược TP.HCM, Phạm Ngọc Thạch và Trà Vinh tham gia thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ răng miệng miễn phí cho người dân tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp).

Các bác sĩ trẻ đã có mặt từ sớm trước khi chương trình chính thức diễn ra

phạm hữu

Đội ngũ khám bệnh thiện nguyện lần này gồm y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM và các sinh viên trường y nằm trên đại bàn TP.HCM

Những bác sĩ trẻ cũng là đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều chương trình thiện nguyện

Bác sĩ Quách Hữu Thịnh, Bí thư Đoàn Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM cho biết: "Mục đích ý nghĩa của chương trình là chăm sóc sức khoẻ răng miệng miễn phí cho người dân địa phương. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM".

Với tinh thần nhiệt huyết, các bác sĩ trẻ đã nỗ lực, mang hết kiến thức để chăm sóc răng tốt nhất cho người dân. Dự kiến đoàn sẽ tiếp nhận điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, đồng thời tặng thêm 400 phần quà cho các học sinh ở đây.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM cho rằng bản thân luôn mong muốn góp một phần sức trẻ cho việc chăm sóc sức khỏe người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần giúp người dân hiểu biết hơn và có khả năng chăm sóc răng miệng tốt hơn. “Dù công việc vất vả, mệt nhọc nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì chương trình này mang đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân khó khăn được tốt hơn”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên y tế miệt mài khi khám răng cho bà con tỉnh Đồng Tháp

Dự kiến các bác sĩ trẻ sẽ khám, chữa răng cho hơn 1.000 người dân

Các bác sĩ trẻ mang cả phòng nha từ bệnh viện đến đây

Nhiều trẻ em được chữa răng miễn phí

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Thắng (ở giữa) cho biết đi thiện nguyện nhưng luôn mang tinh thần nhiệt huyết như thời kỳ chống dịch

Cũng theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tâm, Phó Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM (phụ trách chuyên môn) cho biết: "Chương trình hoạt động từ bắt đầu từ ngày 9.12 và kết thúc vào ngày 10.12. Tuy nhiên, ngay từ hôm qua (8.12) đội ngũ bác sĩ tình nguyện này đã có mặt tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành lắp đặt thiết bị, chuẩn bị thuốc cùng những dụng cụ cần thiết cho việc khám chữa răng.

Bác sĩ Bùi Cao Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM, chia sẻ chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng lần này bệnh viện đã mang các trang thiết bị tốt nhất. Gần như mang cả phòng nha đến tận các vùng sâu, xa như: máy chụp X-Quang cầm tay, máy tiệt trùng Autoclave,… Những loại máy móc này được tinh gọn và được các bác sĩ làm đúng quy trình như đang khám, chữa răng tại bệnh viện ở TP.HCM.

Ngoài ra ông Phong đánh giá cao các bác sĩ tham gia chương trình thiện nguyện lần này. “Những bác sĩ tuy còn trẻ nhưng có chuyên môn tay nghề cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của sức trẻ, công tác thiện nguyện và nhất trí cao trong mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ. Bệnh viện luôn duy trì tinh thần xung kích cũng như sẵn sàng gửi các bác sĩ trẻ, giỏi tham gia những hoạt động thiện nguyện khi các địa phương có nhu cầu, đề nghị”, bác sĩ Phong nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.