Triển lãm Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ 10 do Sở VH-DL-TT Hà Nội, UNESCO, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội và đoàn phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2.9.
Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về lăng mộ Đinh Tiên Hoàng, Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tái hiện một giai đoạn lịch sử Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại. Trong quá trình thực hiện, ê kíp đã nghiên cứu, tìm kiếm và phục dựng nhiều chất liệu văn hóa, đặc biệt là những dấu ấn của Việt Nam thế kỷ 10.
Từ đó, triển lãm giới thiệu các tư liệu, phác họa và thành quả phục dựng được sử dụng trong quá trình làm phim như cổ phục, binh khí, đạo cụ cùng hình ảnh tái hiện không gian đời sống dưới triều Đinh. Các khu vực trưng bày được thiết kế theo hướng tương tác, giúp công chúng khám phá câu chuyện lịch sử, văn hóa qua nhiều lớp trải nghiệm.

Không gian triển lãm kết hợp nhiều hình thức trải nghiệm để khán giả trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá các truyền thuyết dân gian và di sản
ẢNH: BTC
Bên cạnh những chất liệu gắn với bộ phim, triển lãm mở rộng câu chuyện về các biểu tượng văn hóa thế kỷ 10 như đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo - đồng tiền đầu tiên của nước Việt, phục trang, binh khí, tín ngưỡng, tục xăm mình, trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và đời sống cộng đồng.

Không gian triển lãm hôm khai mạc 29.8 tại Hà Nội
ẢNH: BTC
Ngàn năm sử Việt được kể bằng nhiều lớp trải nghiệm
Một điểm nhấn của sự kiện là cách kết nối di sản với đời sống đương đại thông qua điện ảnh và các hình thức trải nghiệm sáng tạo. Thay vì chỉ đọc hoặc quan sát, khách tham quan có thể tiếp cận lịch sử, văn hóa dân gian bằng nhiều giác quan, qua đó hình dung rõ hơn quá trình nghiên cứu và tái tạo một xã hội Việt cổ được đặt trong bối cảnh thế kỷ 10.
Phát biểu tại khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, cho biết triển lãm là kết quả từ quá trình nghiên cứu của bộ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, đồng thời mở ra hướng kết nối giữa điện ảnh, văn hóa, di sản và du lịch. Theo ông, sự đồng hành của UNESCO, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Sở VH-TT-DL Hà Nội góp phần mở đầu cho những hợp tác nhằm lan tỏa giá trị di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và đưa lịch sử, văn hóa dân gian Việt Nam đến gần công chúng bằng những cách tiếp cận mới.

Với triển lãm Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ 10, ban tổ chức hướng tới một mô hình kết nối giữa điện ảnh - văn hóa - di sản - du lịch, trong đó một bộ phim có thể trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa dân gian
ẢNH: BTC
Trong khuôn khổ triển lãm, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh cũng công bố chuỗi 5 tập phim tài liệu đồng hành. Chuỗi phim tập trung vào quá trình nghiên cứu, phục dựng và tư liệu hóa những giá trị văn hóa - lịch sử của Việt Nam thời kỳ đầu dựng nước dưới triều Đinh. Các tập phim dự kiến được phát hành trên mạng xã hội và các nền tảng OTT tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đông đảo người Việt và du khách nước ngoài đến tham quan triển lãm
ẢNH: BTC
Bình luận (0)