Khám sức khoẻ hậu Covid-19 bằng trí tuệ nhân tạo cho 1 triệu dân

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/05/2022 17:04 GMT+7

Tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hành trình trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết sẽ khám bằng AI cho 1 triệu dân.

Đánh giá tình trạng hậu Covid-19 trên toàn Việt Nam

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết thời gian qua, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19 như huy động nguồn lực chống dịch tới 130 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Hữu Tú thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí

xuân tùng

Hội cũng đã có sáng kiến thành lập Mạng lưới thầy thuốc đồng hành, hỗ trợ điều trị bệnh nhân tại nhà cho 4 triệu lượt người trong hơn 8 tháng, với 20.000 tình nguyện viên. Ngoài ra, Hội còn tổ chức hỗ trợ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân với việc cung cấp ATM oxy và giúp chuyển tuyến hơn 2.300 bệnh nhân.

Hội cũng đã có sáng kiến phát hành bộ cẩm nang về hướng dẫn điều trị bệnh Covid-19 tại nhà, sau một thời gian đã có hơn 10,3 triệu lượt tiếp cận.

“Tiếp nối việc hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi tập trung vào việc điều trị hậu Covid-19 trong Hành trình trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022. Đây là hành trình dài nhất, có quy mô lớn nhất, có số lượng đông nhất từ trước đến nay”, anh Tú cho biết.

Theo anh Tú, hành trình sẽ ra quân trên phạm vi toàn quốc vào ngày 14.5, điểm cầu chính ở Huế. Tại đây sẽ khám trực tiếp cho 1.000 người dân. Đồng thời tại TP.Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi cũng khám 1.000 người dân.

Anh Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh văn phòng Bộ Y tế, chủ trị buổi gặp gỡ báo chí

xuân tùng

Anh Tú cho biết năm nay chỉ tiêu của hành trình tăng đột biến với mục tiêu sẽ có 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám sức khoẻ hậu Covid-19 miễn phí trực tiếp cho 100.000 người dân. Đặc biệt chương trình sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khám bệnh và tư vấn cho 1 triệu người.

Chương trình cũng đặt mục tiêu tư vấn trực tuyến bằng điện thoại cho 3 triệu người. Toàn bộ người dân đã nhiễm Covid-19 sẽ được tiếp cận với bộ tài liệu chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19.

Anh Tú cũng cho biết, dịp này, Hội sẽ ban hành bộ câu hỏi khảo sát tình trạng hậu Covid và sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 để trình Chính phủ đánh giá tình trạng hậu Covid-19 trên toàn VN.

“Chương trình chăm sóc sức khoẻ hậu Covid-19 sẽ được triển khai đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu, chăm sóc sức khoẻ người dân vì một Viêt Nam khoẻ mạnh”, anh Tú nhấn mạnh.

Khám bằng AI như thế nào?

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc khám sức khoẻ bằng AI sẽ được triển khai như thế nào, anh Nguyễn Hữu Tú cho biết, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tải APP về và đưa hình ảnh chụp X-Quang lên để APP nhận diện tình trạng bất thường, thông qua đó đưa ra kết luận sàng lọc mức độ tổn thương và sức khoẻ của bệnh nhân. Ưu điểm của phương pháp mới là bệnh nhân có thể nhận kết quả có đánh giá tương đối chính xác, thay cho các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện.

Phóng viên đặt câu hỏi với Ban tổ chức tại buổi gặp

bảo anh

Sau khi được khám sàng lọc bằng AI nếu có dấu hiệu bất thường sẽ được khám trực tiếp để điều trị và kê đơn trực tiếp từ bác sĩ. Những bệnh nhân này sẽ được chuyên gia y tế theo dõi tư vấn trong quá trình điều trị.

Anh Tú cũng cho biết đây là nền tảng mới được Bộ y tế cấp phép lưu hành và là nền tảng có tính phí do một công y tư nhân thực hiện. “Công ty này đã đồng hành cung cấp cho chương trình 1 triệu lượt sử dụng miễn phí hệ thống thông qua APP. Tuy nhiên, nếu nhu cầu khám của người dân cao hơn chúng tôi sẽ thảo luận với nhà tài trợ để có thể tăng số lượng được khám”, anh Tú cho hay.

Bệnh cạnh đó việc tư vấn qua điện thoại sẽ giúp người dân đỡ mất thời gian đến khám và được hỗ trợ tâm lý. “Một gói khám đầy đủ về hậu Covid-19 có phí khoảng gần 3 triệu đồng. Hoạt động của Hội hoàn toàn miễn phí, vì vậy sẽ sàng lọc đánh giá cho bệnh nhân để họ không tổn hại sức khoẻ và kinh phí”, anh Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Tú trả lời các câu hỏi của báo chí

xuân tùng

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, TS. Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh văn phòng Bộ Y tế, cũng cho biết chương trình nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh lý giai đoạn hậu Covid-19, can thiệp chăm sóc và điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong, nguy cơ ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng, giảm chức năng và sức khỏe cho người hậu Covid-19; góp phần bảo đảm an sinh, bảo vệ lực lượng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đối tượng được khám trực tiếp là những người dân từ 50 tuổi trở lên đã nhiễm Covid-19 và có bệnh lý nền (ung thư, tiểu đường, huyết áp, các bệnh lý tâm thần, các bệnh hô hấp...); trẻ em dưới 12 tuổi, bị nhiễm Covid-19.

Chương trình cũng khám miễn phí cho những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người đã nhiễm Covid-19 và có các triệu chứng hậu Covid kéo dài từ 4 tuần - 6 tháng. Còn lại tất cả người dân đã nhiễm Covid-19 được hưởng tư vấn qua sử dụng công nghệ và mạng viễn thông.

Người dân có nhu cầu khám trực tiếp có thể đăng ký với các tỉnh thành Đoàn hoặc tải APP MyLocal & Facare để khám trực tuyến tại website Hội Thầy thuốc trẻ VN từ ngày 14.5, tại địa chỉ: thaythuoctre.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.