Khánh Hòa: Đàn khỉ 200 con quậy phá người dân Ninh Ích

09/02/2023 18:00 GMT+7

Ngày 9.2, bà Bùi Thị Thùy Liên, Chủ tịch UBND xã Ninh Ích (TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa), cho biết vừa có báo cáo gửi UBND thị xã về việc một đàn khỉ khoảng 200 con thường xuyên về quậy phá người dân khu vực đồi Núi Bé, thôn Ngọc Diêm.

Theo bà Bùi Thị Thùy Liên, thời gian qua, UBND xã Ninh Ích nhận được phản ảnh của người dân về một đàn khỉ thường xuyên quậy phá. Sau đó, địa phương đã phối hợp Hạt kiểm lâm Ninh Hòa tiến hành giám sát hoạt động của đàn khỉ.

Chủ tịch UBND xã Ninh Ích cho hay, khoảng vài năm trước, một số người dân thôn Ngọc Diêm đi đánh bắt cá ngoài biển, gần khu vực Hòn Thị (Đảo Khỉ), có phát hiện khỉ con đang bơi ngoài biển nên bắt về nhà nuôi, việc này diễn ra nhiều lần. Khi khỉ lớn, người dân không muốn nuôi nữa nên đã thả ra ngoài đồi Núi Bé để chúng sống tự nhiên và dần dần đã hình thành nên đàn khi nhiều như bây giờ.

Những ngày gần đây, đàn khỉ này thường xuất hiện tại nhà dân vào lúc 7 - 9 giờ và từ 16 -18 giờ để tìm kiếm thức ăn mà người dân trồng trọt, chăn nuôi như: chuối, bắp, trứng gà...

Theo thống kê, có gần 60 hộ dân bị ảnh hưởng do đàn khỉ quấy phá. "UBND xã cùng Hạt kiểm lâm Ninh Hòa đã tổ chức tuyên truyền cho các hộ dân sống dọc theo khu vực này về các quy định của pháp luật liên quan tới việc bảo vệ, quản lý động vật hoang dã đồng thời đã vận động 27 hộ dân sinh sống tại khu vực đồi Núi Bé ký bản cam kết về việc bảo vệ và không săn bắt đàn khi nói trên", bà Liên cho hay.

Bà Liên cũng cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời, bởi số lượng đàn lớn và tình trạng hoạt động của chúng hiện nay đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này. Nếu không có cách để xử lý đúng, những con khỉ có thể trở nên hung dữ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, nhất là trẻ em.

"Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân đồng thời có biện pháp để bảo vệ loài động vật hoang dã này khỏi nguy cơ bị săn bắt trái phép, UBND xã Ninh Ích đã kiến nghị UBND TX.Ninh Hòa quan tâm và cho ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp với địa phương để có biện pháp xử lý", bà Liên thông tin về hướng xử lý đàn khỉ quậy phá người dân.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.