Khánh thành 5 ngôi nhà nhân ái tặng bà con Vân Kiều

19/06/2023 08:21 GMT+7

Với sự hỗ trợ của ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu), trong vòng 2 tháng, Báo Thanh Niên đã gấp rút xây dựng xong 5 ngôi nhà nhân ái tại xã Linh Trường (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho bà con Vân Kiều.

CÓ NHÀ TRÁNH MÙA NẮNG NÓNG

Sáng 18.6, tại bản Khe Me (xã Linh Trường, H.Gio Linh), Báo Thanh Niên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 5 ngôi nhà nhân ái. Đây là công trình được ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt kêu gọi kinh phí xây dựng cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, Báo Thanh Niên cùng ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã nhiều lần phối hợp thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Nhận thấy thôn Khe Me là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, ni sư Tâm Nguyệt đã đứng ra kêu gọi, phối hợp với Báo Thanh Niên gấp rút xây 5 căn nhà chỉ trong vòng 2 tháng.

Khánh thành 5 ngôi nhà nhân ái tặng bà con Vân Kiều - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Ngọc cười rạng rỡ khi được chuyển vào nhà mới

Không giấu được niềm vui, anh Hồ Văn Ngọc (25 tuổi, thôn Khe Me, xã Linh Trường) bày tỏ lòng biết ơn trong ngày được nhận ngôi nhà mới do Báo Thanh Niên xây tặng.

"Tôi rất vui khi được Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm hỗ trợ, xây tặng tôi một căn nhà khang trang, rộng rãi và rất thoáng mát. Lâu nay chưa có nhà, chúng tôi ở lều tạm, rất oi bức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ có nhà mới mát mẻ rồi, rất cảm ơn quý báo", anh Ngọc bày tỏ.

Bàn giao 5 ngôi nhà nhân ái cho bà con Vân Kiều

Anh Hồ Văn Hùng (29 tuổi, ngụ cùng thôn Khe Me) cũng rất xúc động khi từ nay gia đình anh có một mái ấm chắc chắn. "Tôi đi rẫy thường phải mang cơm rồi ở lại trong rẫy đến chiều mới về, mùa này về nhà nóng lắm, ở trong rẫy còn mát hơn. Bây giờ có nhà để về nghỉ ngơi, có sức khỏe là có thể làm ăn, canh tác ổn định", anh Hùng nói.

Tại lễ khánh thành, chính quyền địa phương cũng đã trao các phần quà cho 5 hộ gia đình, cùng bà con cắt băng khánh thành và đi thăm 5 ngôi nhà mới được xây. Đồng thời, đại diện Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo huyện gửi lời động viên đến các hộ gia đình, chú tâm làm ăn, thực hiện đúng các kế hoạch phát triển của địa phương.

Khánh thành 5 ngôi nhà nhân ái tặng bà con Vân Kiều - Ảnh 2.

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng (bìa trái) kỳ vọng những ngôi nhà mới sẽ là động lực để bà con tiếp tục phấn đấu xóa đói giảm nghèo

KỲ VỌNG TỪ NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI

Năm căn nhà được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng/căn và xây theo kiểu dáng nhà sàn truyền thống của người Vân Kiều, hòa nhập với văn hóa của đồng bào địa phương. Trước đây, các hộ dân như gia đình anh Ngọc, anh Hùng đều phải sống trong những căn nhà lợp mái rơm, xập xệ và rất nguy hiểm khi có mưa bão.

Nhìn những căn nhà mới được mọc lên tại xã, ông Trần Văn Quảng, Bí thư Huyện ủy Gio Linh, hy vọng đây sẽ là món quà để bà con có thể tiếp tục cố gắng tự mình xây thêm những ngôi nhà mới. "Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đang có những chính sách, kế hoạch nhằm cấp đất cho bà con có thêm nơi để canh tác nông nghiệp. Tự mình phát triển kinh tế, xây thêm những ngôi nhà mới, góp phần đẩy nhanh về đích nông thôn mới", ông Quảng nói.

Khánh thành 5 ngôi nhà nhân ái tặng bà con Vân Kiều - Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 5 từ trái qua) và chính quyền địa phương H.Gio Linh cắt băng khánh thành, bàn giao 5 ngôi nhà nhân ái cho bà con Vân Kiều

BÁ CƯỜNG

Khánh thành 5 ngôi nhà nhân ái tặng bà con Vân Kiều - Ảnh 4.

Đại diện Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên 5 hộ dân vừa được xây tặng nhà nhân ái

Xã Linh Trường là địa bàn đặc biệt khó khăn tại H.Gio Linh, bà con Vân Kiều ở đây ngoài làm nương rẫy ra không còn nhiều ngành nghề khác để họ phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân, đặc biệt là các gia đình trẻ gặp khó khăn trong nghề nghiệp, không có điều kiện nên phải sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp.

Ông Hồ Xuân Trung, Bí thư Chi bộ thôn Khe Me, cũng kỳ vọng bà con địa phương sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua chính mình, xóa đói giảm nghèo để nhanh chóng đạt chuẩn nông thôn mới, hòa chung với sự phát triển của xã, huyện.

"Nhìn 5 ngôi nhà được hoàn thành chỉ sau 2 tháng với số tiền như vậy thực sự tôi rất xúc động. Tôi ước mong trong tương lai gần sẽ còn nữa những ngôi nhà như thế tiếp tục mọc lên, mà phải là những ngôi nhà do chính bà con ta xây dựng để chứng minh được món quà này là động lực để bà con phấn đấu", ông Trung nói. 

Xã Linh Trường (H.Gio Linh) hiện có 776 hộ dân, phần lớn là bà con người Vân Kiều, trong đó gần nửa là hộ nghèo. Năm ngôi nhà được Báo Thanh Niên xây tặng góp thêm niềm vui, động lực cho bà con để ổn định cuộc sống, chú tâm phát triển nông nghiệp lâu dài.

Được biết, năm 2025 là năm về đích nông thôn mới của H.Gio Linh. Tuy nhiên, tại xã Linh Trường vẫn còn nhiều thôn, bản người dân đang gặp khó trong phát triển kinh tế. Những chương trình nhân ái này sẽ là tiền đề để bà con cùng chung tay, đạt mục tiêu đã đề ra, phát triển thành địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.