Khánh thành thư viện ở biên giới Việt-Lào

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/12/2022 11:20 GMT+7

Với kinh phí gần 1 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, cùng sự đóng góp ngày công của cán bộ chiến sĩ, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã khánh thành công trình “Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới”.

Ngày 21.12, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) khánh thành công trình “Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới” tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện nơi biên giới

Thanh Lộc

Sau 6 tháng khởi công xây dựng, công trình được hoàn thành gồm các hạng mục: nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn của cán bộ chiến sĩ, phòng khám chữa bệnh, thư viện biên giới (theo mẫu nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều). Diện tích đất còn lại được xây dựng vườn hoa, cây cảnh tạo khuôn viên xanh – sạch – đẹp và khu vực tăng gia sản xuất.

Tổng diện tích công trình gần 3.000 m2 được ông Hồ Viết Lờ và bà Hồ Thị Thành (trú tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) hiến tặng đất.

Công trình được xây dựng nhằm tạo không gian tốt nhất để phục vụ công tác khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn biên giới và nhân dân nước bạn Lào. Bên cạnh đó, hạng mục “Thư viện biên giới” là nơi nâng cao nhận thức của nhân dân về đường biên, mốc quốc giới, các văn bản pháp lý giữa 2 nước Việt-Lào, chia sẻ kiến thức chung về văn hóa - xã hội Việt Nam đến với học sinh và nhân dân nước bạn.

Các em học sinh, dưới sự hướng dẫn của các chú bộ đội, tham quan thư viện

Thanh Lộc

Được biết, kinh phí xây dựng “Tổ công tác Xà Đưng - Thư viện biên giới” được hỗ trợ từ Nhóm “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng một số mạnh thường quân và cán bộ chiến sĩ đơn vị biên phòng Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.