Khánh thành trường tư thục TH-THCS đầu tiên tại Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
06/09/2023 13:59 GMT+7

Một trường TH-THCS tư thục đầu tiên tại tỉnh Bến Tre vừa tổ chức khai giảng năm học mới, đáp ứng chuẩn quốc gia theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 6.9, Tập đoàn giáo dục IGC tổ chức khánh thành Trường TH-THCS IGC Bến Tre (P.Phú Tân, TP.Bến Tre) và khai giảng năm học 2023 - 2024. Tham dự có ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Khánh thành trường tư thục TH-THCS đầu tiên tại Bến Tre - Ảnh 1.

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cắt băng khánh thành Trường TH-THCS IGC Bến Tre

BẮC BÌNH

Bà Dương Thục Linh, Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục IGC, cho biết Trường TH-THCS IGC Bến Tre được khởi công xây dựng năm 2021. Qua 3 năm chuẩn bị và triển khai, đến nay, trường chính thức đưa vào hoạt động đối với cấp TH-THCS. 

Bên cạnh việc thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường sẽ triển khai thực hiện một số nội dung, hoạt động theo chuẩn quốc tế, trong đó quan tâm giáo dục về kỹ năng, thể chất, sự sáng tạo và hội nhập cho học sinh... Đây là mô hình giáo dục mới, rất cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay, nhằm giáo dục và đào tạo cho học sinh tiếp cận và phát triển theo nền giáo dục hiện đại.

Khánh thành trường tư thục TH-THCS đầu tiên tại Bến Tre - Ảnh 2.

Mỗi lớp học có sĩ số từ 10 - 15 học sinh.

BẮC BÌNH

Theo bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, Trường TH-THCS IGC Bến Tre là trường tư thục đầu tiên tại tỉnh này thực hiện chương trình giảng dạy cho học sinh TH-THCS với trang thiết bị hiện đại đáp ứng chuẩn quốc gia theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bà Thúy đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư để trường kịp khai giảng năm học 2023 -  2024. Đây còn là dấu mốc quan trọng thể hiện tính hiệu quả trong việc triển khai chủ trương xã hội hóa giáo dục của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua.

Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre mong muốn tập thể nhà trường không ngừng lan tỏa tình yêu thương đến các em học sinh. Bên cạnh truyền đạt kiến thức, luôn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội cho các em. Thầy, cô giáo hãy luôn là những tấm gương sáng về mọi mặt để học sinh noi theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.