Khen ngợi CLB Sài Gòn, HLV Kiatisak chia sẻ mục tiêu vô địch của HAGL

03/09/2022 22:57 GMT+7

Ở giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, thấy Đỗ Merlo bật cao đè trung vệ Hữu Tuấn để gỡ hòa 1-1 cho CLB Sài Gòn, HLV Kaitisak không bực dọc, vẫn cười tươi nhưng thấp thoáng vị đắng chát cho HAGL.

HLV Kiatisak không quá thất vọng dù HAGL bị vuột mất 3 điểm

Minh Trần

Dù chơi trên sân nhà, nhưng HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn trước tinh thần và lối chơi khó chịu của CLB Sài Gòn. Sau bàn mở tỷ số của Văn Sơn, các học trò của HLV Kiatisak không giữ được sự tỉnh táo, thậm chí để gỡ hòa 1-1 quá đáng tiếc vào cuối trận.

Một trận thắng bị vuột khỏi tay một cách nghiệt ngã, thậm chí ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng tranh vô địch của HAGL khi giải chỉ còn 11 vòng đấu. HLV Kiatisak chia sẻ: "Đó là bóng đá. Ở giai đoạn 2 đội Sài Gòn đã thay đổi rất nhiều. Họ có cầu thủ ngoại chất lượng và đánh bại Hà Tĩnh.

Điểm mạnh của CLB Sài Gòn là những quả tạt bóng. Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn trong 90 phút nhưng những giây cuối đã không thể truy cản. Tình huống cuối rất đáng tiếc. Đó là 1 bài học đội cần rút kinh nghiệm: cần tập trung ở những thời điểm quyết định".

HAGL đã 5 trận liền không ghi bàn ở hiệp 1

MInh TRần

Không có được 3 điểm như mong muốn, HAGL hiện chỉ có 20 điểm sau 13 trận đã đá. Dù vẫn còn 1 trận chưa thi đấu trong tay, thì cơ hội để bám đuổi đội đầu bảng Hà Nội (tạm hơn 10 điểm) vẫn khá mờ mịt.

"Khi bắt đầu giai đoạn 2, HAGL đã đặt suy nghĩ là cố gắng bám đuổi đội Hà Nội. Lượt về chỉ mới bắt đầu, trên thực tế hiện nay không chỉ Hà Nội mà còn nhiều đội mạnh như Viettel, Bình Định, Đà Nẵng, SLNA, Bình Dương.

V-League 2022 sẽ còn rất nhiều sự thay đổi. Nhưng quan điểm của tôi xây dựng đội bóng từng trận tiến bộ hơn, cố gắng tiến về phía trước. Khả năng HAGL bị bắt bài cũng khó nói vì trong hiệp 1 các bên đều sung mãn nên ghi bàn khó khăn.

Đúng là HAGL đã 5 trận không thể ghi bàn trong hiệp 1, nhưng trận đấu có đến 90 phút chứ không riêng gì hiệp 1. Ở Cúp Quốc gia sắp tới, tôi sẽ xem xét những vị trí mới, trên cơ sở đánh giá các vị trí chấn thương, thể lực cho các trận đấu tiếp theo thì sẽ có những tính toán sử dụng cầu thủ trẻ hay không", HLV Kiatisak chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.