Khen thưởng bác sĩ cứu sống bệnh nhân bị thủng phổi, máu đầy lồng ngực

Lê Lâm
Lê Lâm
22/02/2022 16:00 GMT+7

Với thành tích kịp thời cứu sống bệnh nhân bị thủng phổi , máu phun đầy lồng ngực, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đã được Sở Y tế Đồng Nai khen thưởng.

Sáng 22.2, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai khen thưởng đột xuất đối với bác sĩ (BS) Quản Minh Trị, chuyên khoa Ngoại lồng ngực mạch máu - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai và tập thể Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện này vì có thành tích kịp thời phẫu thuật cứu sống thành công bệnh nhân bị thủng phổi, máu phun đầy lồng ngực.

BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai (giữa), khen thưởng cá nhân và tập thể BS Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai

LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ khen thưởng, ông Phan Huy Anh Vũ biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, y, BS Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cũng ngợi ca tinh thần đặt tính mạng của người bệnh lên trên hết, vì khi tiếp nhận bệnh nhân không có người thân nhưng bệnh viện vẫn tập trung cứu chữa. Sau đó không thu bất cứ khoản phí nào.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.2, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.M (40 tuổi, ngụ Hải Phòng, tạm trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp rất thấp, da xanh nhợt nhạt, ngực trái máu phun nhiều. Khả năng bị thủng phổi hoặc thủng mạch máu lớn ở ngực.

Qua siêu âm cho thấy dịch trong ngực rất nhiều phải can thiệp gấp nên bệnh nhân được chuyển lên phòng phẫu thuật ngay.

Khi phẫu thuật, các BS phát hiện phổi trái thủng một đường dài 3 cm, máu phun nhiều trong lồng ngực. Các BS đã tiến hành hút sạch máu và khâu vết thương. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tỉnh táo 1 ngày sau đó, hiện đã xuất viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.