Khép lại 5 năm điều tra con trai Tổng thống Biden

Khánh An
Khánh An
22/06/2023 07:14 GMT+7

Cuộc điều tra kéo dài nhằm vào con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden khép lại sau khi ông Hunter Biden nhận tội, trong khi phe Cộng hòa tiếp tục gây áp lực.

Luật sư Christopher Clark biện hộ cho ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho hay cuộc điều tra liên bang kéo dài 5 năm vừa kết thúc, sau khi ông Hunter Biden thỏa thuận nhận tội.

"Ông Hunter Biden tin rằng điều quan trọng là cần nhận trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra trong giai đoạn cuộc đời xáo trộn và nghiện ngập. Ông ấy mong tiếp tục phục hồi và hướng về phía trước", theo Reuters ngày 20.6 dẫn lời ông Clark.

Buộc tội con trai Tổng thống Biden có ảnh hướng đến bầu cử Mỹ 2024?

Thỏa thuận nhận tội

Các cáo buộc đối với ông Hunter Biden (53 tuổi) được đưa ra từ cuộc điều tra của công tố viên David Weiss tại bang Delaware, quê nhà của Tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump (2017-2021). Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và đến tháng 12.2020 thì ông Hunter Biden công khai việc đang bị điều tra.

Tờ The Washington Post dẫn hồ sơ tòa án ngày 20.6 cho biết ông Hunter Biden đã thừa nhận đối với 2 cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế liên quan được cho là khoảng 1,2 triệu USD. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm cho 2 tội danh này. Đại diện của ông Hunter Biden trước đó nói rằng ông đã nộp lại cho Sở Thuế vụ (IRS) số tiền thuế chưa đóng.

Khép lại 5 năm điều tra con trai Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden tại TP.Syracuse (bang New York, Mỹ) hồi tháng 2

AFP

Cáo buộc còn lại liên quan súng đạn và ông Hunter Biden đã đồng ý tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố. Nếu ông hoàn thành các điều kiện trong chương trình này thì cáo buộc sẽ bị xóa khỏi hồ sơ. Cáo buộc bắt nguồn từ việc ông Hunter Biden mua súng vào cuối năm 2018, thời điểm mà theo lời kể trong tự truyện là ông thường xuyên lạm dụng crack cocaine, một dạng ma túy. Khi nộp hồ sơ mua súng, ông đã che giấu việc dùng ma túy, dẫn đến cáo buộc khai man và sau đó là sở hữu súng trái phép. Ông Hunter Biden chỉ giữ khẩu súng trong chưa đầy 2 tuần, trước khi bạn gái vứt đi.

Áp lực từ đảng Cộng hòa

Vụ nhận tội của ông Hunter Biden dự kiến gây những tác động đến cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nơi cha ông đang là ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ. Cựu Tổng thống Donald Trump, người đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, thường xuyên phàn nàn về cách xử lý của Bộ Tư pháp Mỹ đối với những lùm xùm của ông Hunter Biden. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã nói trao toàn quyền điều tra cho ông Weiss và không can thiệp quá trình truy tố.

Tuy nhiên, các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện, vốn xem việc điều tra ông Hunter Biden và những giao dịch làm ăn của gia đình Tổng thống Biden là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ, nói rằng họ dự định vẫn sẽ tiếp tục điều tra ông Hunter Biden.

Cựu lãnh đạo Twitter: Chặn bài viết về con trai Tổng thống Biden là "sai lầm"

"Chuyện này không liên quan gì đến cuộc điều tra của chúng tôi. Thực ra, nó còn thúc đẩy cuộc điều tra vì Bộ Tư pháp giờ đây sẽ không giữ lại bất cứ thông tin nào với lý do chờ điều tra", theo Đài ABC ngày 21.6 dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Nghị sĩ James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, chỉ trích thỏa thuận nhận tội của ông Hunter Biden và nói rằng điều đó không ảnh hưởng đến ủy ban của ông. "Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi toàn bộ sự liên quan của Tổng thống Biden vào những kế hoạch của gia đình được phơi bày", ông Comer tuyên bố. Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Biden chưa bao giờ bàn với con trai về những giao dịch làm ăn của con mình.

Tòa định ngày xét xử ông Trump

Thẩm phán Aileen Cannon tại bang Florida (Mỹ) vừa quyết định rằng ngày 14.8 sẽ bắt đầu phiên xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật.

Theo đó, toàn bộ những đề nghị trước khi xét xử phải được trình lên trước ngày 24.7, theo trang Axios. Cựu Tổng thống Trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi thẩm phán Bruce Reinhart ngày 19.6 ra lệnh đội luật sư của ông Trump không được công bố các bằng chứng trong tài liệu mật cho truyền thông hoặc công chúng. Thẩm phán cũng ra điều kiện nghiêm ngặt đối với ông Trump trong việc tiếp cận các tài liệu đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.