Khi các cựu ngoại trưởng Mỹ bất đồng về Ukraine

19/06/2022 15:01 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa đưa ra bình luận phản bác lại ý kiến của người tiền nhiệm Henry Kissinger về việc Ukraine nhượng bộ Nga để thiết lập hòa bình.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) thông qua cuộc gọi trực tuyến hồi tháng 5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger kêu gọi khởi động lại đàm phán với Nga và gợi ý Ukraine nhượng bộ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một sự kiện ở Orlando, bang Florida hồi tháng 2

Reuters

“Lý tưởng là đường phân tuyến nên quay trở lại nguyên trạng như trước”, ông Kissinger phát biểu. Phát ngôn này được nhiều người diễn dịch rằng ông Kissinger muốn khôi phục biên giới Ukraine như trước khi chiến sự bắt đầu, nghĩa là phe ly khai vẫn kiểm soát các vùng ở Donbass và Nga kiểm soát bán đảo Crimea.

“Tiến sĩ Kissinger đã sai về việc này”, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại một hội nghị lãnh đạo Do Thái thuộc Quỹ Tikvah (Mỹ) gần đây. "Thế giới đang dõi theo cách chúng ta phản ứng và cách chúng ta hỗ trợ người Ukraine, những người chỉ muốn công cụ và hệ thống vũ khí để bảo vệ người dân và chủ quyền quốc gia của họ", ông Pompeo nói.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 115, ông Putin nói hết thời trật tự đơn cực, Ukraine hé lộ thiệt hại lớn

Tiếp sau đó, trả lời phỏng vấn trên Fox News ngày 18.6, ông Pompeo giải thích rõ hơn rằng Mỹ cần giúp đỡ Ukraine trong khi nước này tự quyết định đường hướng của mình.

“Ukraine là một nước tự do và độc lập và có chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ của họ. Ukraine không nên bị gây sức ép bởi đối tác và đồng minh của họ. Đất nước đang bị vây hãm này và người dân đang chịu thống khổ cần sự hỗ trợ của chúng ta”, ông Pompeo nói.

Theo cựu Ngoại trưởng Pompeo, Ukraine phải sở hữu những phương tiện để đồng bộ các thành phần của lực lượng vũ trang và đây là điều mang tính chất quyết định trong cuộc xung đột.

“Năng lực này sẽ hỗ trợ tương lai của Ukraine như là một quốc gia độc lập cũng như sự ổn định trong tương lai của châu Âu và các thị trường thế giới. Đây là điều chúng ta phải giúp Ukraine đạt được. Chúng ta phải cùng các đồng minh NATO nhìn thấy Ukraine có đủ mọi phương tiện cần thiết để cứu những mạng sống quý giá”, ông Pompeo nói và nhấn mạnh: “Điều này phải được thực hiện với sự viện trợ của Mỹ nhưng không phải là những binh sĩ Mỹ trên chiến trường”.

Ông Pompeo cho rằng việc tìm cách xoa dịu Nga chỉ khiến nước này thêm tham vọng và cảnh báo việc phương Tây do dự trong việc hỗ trợ Ukraine sẽ thúc đẩy Nga mở rộng mục tiêu không chỉ Ukraine mà còn những nước khác.

Lính Ukraine ở Donetsk: "Chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi"

Mặt khác, với việc Nga đang ở vị thế vững chắc hơn khi đồng rúp đã khôi phục giá trị, ông Pompeo chỉ trích các nước vẫn tiếp tục mua dầu khí của Nga, đặc biệt là “bạn bè” của Mỹ. Cựu ngoại trưởng cho rằng thỏa thuận gần đây của Israel và Ai Cập nhằm cung cấp khí tự nhiên cho EU là một trong những điều nên làm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.