Khi chuyên viên đi họp bồi thường

23/05/2023 08:37 GMT+7

Chưa quyết liệt, thiếu quan tâm, vai trò mờ nhạt… là những tính từ được Sở TN-MT TP.HCM nói về lãnh đạo quận, huyện đối với công tác giải ngân vốn bồi thường, thể hiện trong báo cáo mới đây gửi Thường trực UBND TP.HCM.

Phần nào hiểu được sự gay gắt của lãnh đạo Sở TN-MT khi năm 2023 phải giải ngân hơn 95% vốn bồi thường nhưng hơn 4 tháng đầu năm chỉ đạt 2,4%, còn vốn bồi thường của năm 2022 lũy kế mới hơn 81%. Nguyên nhân chủ quan đến từ lãnh đạo địa phương hờ hững, giao khoán hết trách nhiệm cho ban bồi thường, không tham gia các cuộc họp tháo gỡ vướng mắc. Thậm chí, có địa phương còn cử chuyên viên dự họp.

Đơn cử như trong cuộc họp hồi cuối tháng 4.2023, Q.12 cử nhân viên kế toán của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng dự họp, dù địa phương này có dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát cần phải giải phóng mặt bằng khá lớn. Khi được người chủ trì cuộc họp mời lên giải đáp, nhân viên này không biết trả lời thế nào. Đây chỉ là một dẫn chứng cho thấy sự thiếu quan tâm của lãnh đạo địa phương.

Hậu quả nhãn tiền: Không có mặt bằng đồng nghĩa với đơn vị xây lắp không thể thi công, máy móc nằm phơi nắng phơi mưa. Những dự án đắp chiếu kiểu đó có thể bắt gặp ở nhiều địa phương trên cả nước, và ở TP.HCM cũng nhan nhản. Tại TP đông dân nhất nước, cả Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM đều đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi thường để tạo chuyển biến. Tuy nhiên, để tình trạng này tái diễn kéo dài không thể không nhắc tới vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ sở.

Chỉ lãnh đạo TP.HCM sốt ruột thôi chưa đủ, mà còn phải bắt đầu từ hành động của lãnh đạo quận, huyện, cũng chính là cấp chính quyền tổ chức việc bồi thường. Năm nay, TP.HCM tiếp tục lấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Nhưng đó là câu chuyện của cuối năm. Còn trước mắt, có lẽ cũng cần phê bình, nhắc nhở lãnh đạo địa phương thờ ơ với chuyện giải ngân vốn bồi thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.