Khi đi du lịch, trong đoàn phát hiện F0 thì xử lý thế nào?

12/12/2021 20:20 GMT+7

Trong buổi Hội nghị tổng kết liên kết du lịch giữa TP.HCM - 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Hà Giang , các doanh nghiệp kiến nghị cần lên kế hoạch thống nhất cách xử lý khi tour đang diễn ra có F0, thành viên còn lại đi tiếp hay cách ly...?

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng chiều 11.12, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc đã đón trên 22 triệu lượt khách nội địa, liên vùng. “Hội nghị lần này được kỳ vọng tiếp tục gắn kết, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của du lịch Tây Bắc, song song với việc kiểm soát dịch bệnh hiệu quả để chào đón du khách trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Khu du lịch Dải Yếm (Sơn La) là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách khi tới Sơn La

Q.T

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cũng cho hay, ngành du lịch TP.HCM đang tập trung chuyển đổi số, đẩy mạnh nâng cao ứng dụng công nghệ vào các hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn với Covid-19.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin về Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 mà TP.HCM vừa ban hành rất hiệu quả; các tỉnh thành có thể tham khảo triển khai đón khách.

Nghệ nhân hát xoan tại Phú Thọ biểu diễn phục vụ du khách

Độc Lập

8 việc cần làm khi phát hiện người nghi mắc Covid-19 tại quán ăn, siêu thị

Cần có kế hoạch khi tour có F0

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, hiện nay điều kiện đón khách của 8 tỉnh Tây Bắc và TP.HCM chưa có sự thống nhất, khiến các doanh nghiệp du lịch, lữ hành lo ngại.

"Các tỉnh trong vùng cần thảo luận và thống nhất với nhau từ giải pháp đón khách. Khách từ TP.HCM đến 8 tỉnh Tây Bắc sẽ được test nhanh hay PCR; trường hợp có khách trong đoàn dương tính với Covid-19 thì xử lý thế nào về y tế? Các thành viên còn lại sẽ tiếp tục hành trình hay phải cách ly... ", bà Phan Thị Thắng nêu.

Ông Võ Anh Tài cho biết đã phối hợp cùng một số địa phương xây dựng các tuyến điểm
Hữu Long

Cũng trong hội nghị, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM thông tin, đơn vị đã cùng một số địa phương xây dựng các tuyến điểm, gồm "Tây Bắc - bản anh hùng ca" (6 ngày - 5 đêm) đi qua các điểm tham quan nổi bật của các tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai; tuyến "Hương sắc vùng cao" (5 ngày - 4 đêm) mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị tại những vùng đất: Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai; tuyến "Về miền đất Tổ" (6 ngày - 5 đêm) với các điểm đến: Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai.…

Rừng thông bản Áng (Sơn La) đẹp nao lòng trong tiết trời se lạnh

Q.T

Các tour được xây dựng với mục đích vừa giúp du khách có nhiều trải nghiệm thú vị, vừa góp phần phát triển kinh tế bền vững ở các địa phương, giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con tham gia làm du lịch cộng đồng.

“Rất cần có sự thống nhất liên kết về các tiêu chí an toàn giữa TP.HCM với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, để làm sao vừa đón, phục vụ du khách nhưng cũng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khi có ca F0, theo hướng tạo sự thuận lợi và an tâm cho du khách”, ông Võ Anh Tài đề xuất.

Ông Trần Đoàn Thế Duy đề xuất các tỉnh, thành cần có cơ chế linh hoạt về chính sách phục hồi phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc mở rộng
Hữu long

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel cũng chia sẻ công ty đã có hàng chục sản phẩm du lịch đưa khách đến vùng Tây Bắc mở rộng. Tiêu biểu phải kể đến 3 cung đường tour đặc sắc vừa được làm mới và đã triển khai thành công, như "Về miền đất Tổ - cội nguồn dân tộc"; "Bản hùng ca Tây Bắc"; "Hương sắc vùng cao".

Du khách tham quan bảo tàng Điện Biên

Q.T

Vietravel đề xuất các tỉnh, thành cần cơ chế linh hoạt về chính sách phục hồi phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh Tây Bắc mở rộng, trong đó các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng cần có kế hoạch phục hồi du lịch cụ thể hơn. Các địa phương cần ban hành kế hoạch thống nhất chung phối hợp giữa các tỉnh trong khu vực như việc di chuyển liên tỉnh, quy định về điều kiện kiểm soát dịch, tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch…

"Các địa phương cũng cần có chính sách khuyến khích, thúc đẩy triển khai lại hệ thống cung ứng dịch vụ để phục vụ khách du lịch. Các địa phương trong khu vực cũng cần thống nhất kịch bản trong trường hợp phát sinh ca mắc Covid-19 trong quá trình thực hiện tour, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và du khách khắc phục, xử lý…”, ông Trần Đoàn Thế Duy kiến nghị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.