Khi nào Sa Pa sẽ có tuyết rơi?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
22/12/2022 13:53 GMT+7

Những ngày qua, Sa Pa xuất hiện băng tuyết, một số người trẻ đam mê du lịch tò mò không biết khi nào Sa Pa sẽ có tuyết rơi?

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 20.2, băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng). Cao nguyên đá Đồng Văn và một số xã vùng cao biên giới Hà Giang cũng xuất hiện băng giá phủ trắng xóa núi rừng. Còn tại Lào Cai, băng giá được ghi nhận xảy ra ở khu vực núi Lảo Thẩn (H.Bát Xát), thậm chí đỉnh đèo Ô Quý Hồ nằm trên địa phận TX.Sa Pa cũng có băng giá. Với tình hình trên một số người trẻ đam mê du lịch không khỏi tò mò: "Khi nào Sa Pa mới có tuyết rơi?”

Anh Quốc Thành chụp hình với tuyết tại Sa Pa vào tháng 1.2021

NVCC

Theo anh Hoàng Văn Hoàn (35 tuổi), Giám đốc công ty truyền thông và dịch vụ du lịch lữ hành Gió Hà Giang, cho hay thời gian này có rất nhiều khách hỏi anh về tình hình băng tuyết hay tuyết rơi tại Sa Pa.

“Mấy ngày gần đây nhiệt độ ở Sa Pa nói riêng và vùng núi miền Bắc nói chung đang giảm rất thấp. Thực ra không có một thước đo cụ thể khi nào có tuyết rơi, tuy nhiên dấu hiệu khi chúng xuất hiện là nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 0,-1,-2 độ", anh Hoàn thông tin.

Tuyết rơi tại Fansipan vào năm 2021

QUỐC THÀNH

Ngoài những địa điểm Hà Giang, anh Hoàn còn tổ chức các tour du lịch khám phá, trải nghiệm ở Sa Pa. Tại đây, anh cho khách đi sâu vào các bản làng để họ cảm nhận nhiều nhất về văn hoá, con người, tình người vùng cao. “Theo kinh nghiệm riêng của tôi, thì khoảng Tết Dương lịch và đầu tháng 1.2023 thì tỷ lệ tuyết rơi sẽ cao hơn. Hầu như năm nào cũng vậy, vào khung thời gian đó Sa Pa sẽ đón các đợt không khí lạnh tăng cường về rất nhiều”, anh Hoàn nói.

Còn anh Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi), người sáng lập Vitamin Tours (chuyên tổ chức các chương trình du lịch ở phía Bắc, đặc biệt là Sa Pa) cho hay bên anh cũng đã xây dựng nhiều tour đi Hà Nội - Sa Pa, 3 ngày 2 đêm vào dịp Tết Dương lịch. “Theo kinh nghiệm làm du lịch của bản thân, cũng như của người dân bản địa thì vào cuối năm và đầu năm là thời điểm khả năng tuyết rơi ở Sa Pa sẽ cao”, anh Hiếu nói.

Kinh nghiệm "săn" mây ở Sa Pa

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi), ngụ Q.12, TP.HCM, cho hay anh đi du lịch và "săn" mây tại Sa Pa được hơn 3 lần, chủ yếu vào tháng 10-12.

Theo anh Thành, tại Sa Pa, những nơi như đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Đỉnh Hàm Rồng, bản Hang Đá, Sâu Chua, Séo Mý Tỉ, Tả Van, đỉnh Fansipan là lựa chọn của nhiều du khách đến "săn" mây.

"Ngoài việc phải dậy từ sớm 5 giờ sáng thì để "săn" mây thành công tôi còn dựa vào thời tiết lạnh, mưa vào ngày hôm trước thì khả năng cao hôm sau không mưa. Hoặc sáng mưa phùn sau đó trời nắng ít gió... Đi vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau thì tỷ lệ "săn" mây thành công sẽ cao hơn", anh Tuấn nói.

Mây trên đỉnh núi Fansipan

NGUYỄN THANH TUẤN

Cần chuẩn bị gì khi đi Sa Pa?

Là người “săn” thành công tuyết rơi tại Sa Pa vào 2021, anh Chung Quốc Thành (35 tuổi), Giáo viên Trường TH-THCS-THPT IGC, Tây Ninh, bộc bạch: “Tôi đi dịp tuyết rơi vào tháng 1, giáp Tết Nguyên đán. Người dân Sa Pa còn bảo tôi có nhân phẩm tốt mới gặp cảnh tượng này, chứ tuyết rất hiếm khi xuất hiện, chủ yếu là băng giá thôi”.

Anh Thành đắm chìm trong tuyết

NVCC

“Đúng là tôi may mắn. Vừa đặt chân lên Sa Pa được 1-2 ngày là bạn tôi nhắn trên đỉnh Fansipan có tuyết, thế là tôi tức tốc đi cáp lên liền. Mấy hôm sau leo núi thì tuyết chưa tan hết nên cảm giác thích thú vẫn còn. Khi đi tôi chuẩn bị áo ấm, găng tay, khăn quàng cổ, giày mũ để giữ ấm cơ thể, cẩn thận bị sốc nhiệt", anh Thành nói.

Một số người may mắn khi được ngắm tuyết rơi

QUỐC THÀNH

Anh Hoàng Văn Hoàn cho biết nếu đi Sa Pa mùa cuối năm thì hãy chú ý mang theo nhiều quần áo ấm để giữ ấm cơ thể. Ưu tiên những chiếc áo lông vũ có mũ trùm đầu, vừa chụp hình đẹp lại vừa ấm.

Trong khi đó, anh Ngô Đức (29 tuổi), ngụ tại 112a/6a khu tập thể Thuỷ Lợi, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội, có kinh nghiệm hơn 9 năm hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh cho hay những địa điểm tại Sa Pa anh hay tới để "tác nghiệp" là đồi chè Ô Long, nhà thờ Hầu Thào, đỉnh đèo Ô Quý Hồ, khu du lịch Hàm Rồng...

Tuyết rơi tại đỉnh Fansipan

QUỐC THÀNH

Hoa mai anh đào tại Sa Pa

NGÔ ĐỨC

"Mỗi địa điểm sẽ có những cảnh chụp khác nhau vào những khung giờ khác nhau. Ví dụ như đồi chè Ô Long vào mùa Mai Anh Đào sẽ chụp được từ 5-9 giờ sáng và 15-18 giờ chiều, nhà thờ Hầu Thào và đỉnh đèo Ô Quý Hồ có thể chụp được bình minh và hoàng hôn, khu du lịch Hàm Rồng sẽ là địa điểm thích hợp để chụp mây tràn về thị trấn vào những buổi chiều muộn. Còn ngắm băng tuyết hoặc tuyết rơi ở Sa Pa thì đỉnh Fansipan là tuyệt vời nhất", anh Đức thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.