Khi trường học mở cửa… đón phụ huynh

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/10/2023 07:05 GMT+7

Ở TP.HCM, nhiều năm qua các trường tiểu học công lập có những hoạt động "Open house", mở cửa trường đón cha mẹ vào để biết một ngày con học ở trường ra sao.

HỌC CÙNG, CÀNG THẤY THƯƠNG GIÁO VIÊN

Sáng 19.10, chị Vân sau khi chở con đến trường đã không đến chỗ làm như mọi ngày. Gửi xe xong, chị đi thẳng lên lớp 2/5, hồi hộp chờ đợi tiết tiếng Việt bắt đầu. Đây là lần đầu tiên chị dự ngày hội "Open house" của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM.

Cô giáo chủ nhiệm Lê Xuân Cao Phi không bối rối khi lớp có 4 vị khách là 4 người mẹ ngồi chăm chú theo dõi cách cô cho cả lớp khởi động bằng trò chơi vui nhộn, sau đó giới thiệu bài học là "Nói và đáp lời chào hỏi". Cô giáo cũng cho cả lớp nghe bài hát Con chim vành khuyên, chia lớp thành các nhóm để trả lời các câu hỏi của cô và thực hành.

Tiết học kết thúc sau khi học sinh cùng làm bài tập ngay trên lớp. Lúc này, 4 người mẹ mới quay sang nhìn nhau, một người nói nhỏ: "Phục cô giáo quá, vừa nói, vừa hát rồi vừa dạy, dỗ mấy chục đứa nhỏ, phải mình chắc...xỉu ngang".

Khi trường học mở cửa… đón phụ huynh - Ảnh 1.

Cha mẹ tham dự giờ học của con trong ngày “Open house” tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM

HUYỀN TRÂN

Chị Oanh, phụ huynh đăng ký học cùng con cả 4 tiết học trong buổi sáng, cho biết chị thấy thương giáo viên hơn vì các cô vất vả. "Cô giáo quản một lúc mấy chục em, vừa dạy, vừa dỗ, vừa phải dành nhiều thời gian chuẩn bị giáo án điện tử, phần trình chiếu power point, học cụ… quá tỉ mỉ", chị Oanh nói.

QUAN SÁT BỮA ĂN, ĂN CÙNG CÁC CON

Ngày hội "Open house" 2023, vào trường học cùng, chơi cùng con của Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng năm nay thu hút hơn 100 phụ huynh tham gia từ tất cả các khối từ 1 tới 5. Trong đó, số phụ huynh đăng ký ăn cơm bán trú cùng con là 54 người.

Vào ngày này, các cha mẹ đã trực tiếp quan sát được quá trình nhập cơm vào trường, trải qua các bước kiểm tra, lưu mẫu, cân đối chứng với sự giám sát của cô giáo phụ trách bán trú trước khi được các bảo mẫu đưa đến từng lớp học.

Vốn đã được thấy thực đơn cơm bán trú của các con trên trang web trường học, nhưng hôm nay chị Cúc, phụ huynh bé học lớp 3, mới biết được việc tổ chức bữa ăn cho các học sinh có rất nhiều bước tỉ mỉ. "Ngày nào tôi cũng hỏi con bữa ăn hôm nay thế nào, có đủ no, ngon miệng không. Trải nghiệm hôm nay được ăn cùng con, tôi yên tâm hơn và cũng thấu hiểu công việc của các cô bảo mẫu rất vất vả", chị Cúc nói.

Khi trường học mở cửa… đón phụ huynh - Ảnh 2.

Phụ huynh quan sát và ăn trưa cùng con tại trường

HUYỀN TRÂN

TUẦN LỄ LỚP HỌC MỞ

Từ cách đây hơn 10 năm, tại các trường tiểu học tại TP.HCM đã thực hiện chương trình "Open house" - mở cửa đón phụ huynh vào dự tiết học tăng cường tiếng Anh, tiếng Anh với người bản ngữ cùng con, hay mời phụ huynh cùng tham gia câu lạc bộ "Reading Mom and Dad". Các trường tiểu học thực hiện rất hiệu quả các chương trình trên, ngoài Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng có thể kể đến như Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn, Q.5; Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Q.3; Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Q.5; Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1…

Không chỉ dừng lại trong giờ tiếng Anh, các năm qua, với "Open house", nhiều trường tiểu học đã mời các phụ huynh tham gia các tiết học khác, từ toán, tiếng Việt, đạo đức, thể dục…, cùng quan sát giờ ăn hay cùng ăn cơm bán trú với con. Đặc biệt, không chỉ có một ngày "Open house" mà ở nhiều trường còn có tuần lễ mở cửa mời phụ huynh tới.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, trong năm học 2023 - 2024 này, tuần lễ "Open house" bắt đầu từ 23.10 và kéo dài tới 30.10. Bên cạnh đó, nhà trường có thêm một ngày hội (dự kiến ngày 25.10) để mời phụ huynh cùng lên lớp học tiết tiếng Anh với con, vừa tham gia các hoạt động vui chơi cùng con dưới sân trường.

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết với các môn học như toán, tiếng Việt, đạo đức… mà giáo viên chủ nhiệm phụ trách thì hoạt động mời cha mẹ vào học cùng con sẽ xuyên suốt trong năm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ động chọn một tiết học nào đó mà mình tâm đắc, sau đó trao đổi với nhà trường, cùng gửi thư mời tới phụ huynh để cha mẹ có thể đến học cùng con. Điều này cũng tương tự với giờ ăn bán trú. Trong năm học, cô bảo mẫu của mỗi lớp sẽ chọn một ngày để đăng ký, mời phụ huynh tới quan sát giờ ăn hoặc ăn cùng con…

Khi trường học mở cửa… đón phụ huynh - Ảnh 3.

Cha mẹ học cùng con tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1

NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP


VÌ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Cô Lê Xuân Cao Phi, giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, người có thâm niên đứng trên bục giảng 26 năm, bộc bạch cô không thấy áp lực khi có phụ huynh tới dự giờ, học cùng các con. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để kết nối gần hơn với các cha mẹ, để gia đình có thể đồng hành cùng nhà trường hỗ trợ học sinh học tập, rèn nền nếp tại nhà.

Còn cô Đỗ Ngọc Chi chia sẻ: "Các hoạt động lớp học mở để phụ huynh biết về một ngày của con ở trường, minh bạch công khai chất lượng dạy học tới cộng đồng, xã hội. Các hoạt động không nhằm để chấm điểm hay đánh giá các thầy cô giáo, nhân viên bảo mẫu, không gây áp lực cho các thầy cô".

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cho biết khi trường học mở cửa mời phụ huynh vào xem các con học, các con chơi, cùng ăn bán trú với con sẽ giúp phụ huynh biết các con ở trường như thế nào. Đồng thời, phụ huynh thêm chia sẻ, đồng cảm với sự vất vả, tận tâm của các giáo viên, nhân viên bảo mẫu. Theo cô Hương, trường học hạnh phúc là trường học minh bạch, công khai chất lượng đào tạo, tăng cường sự kết nối, đồng hành của cha mẹ học sinh trong các nhiệm vụ giáo dục. 

Đầu năm học 2023 - 2024, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có Công văn số 4363 gửi tới các đơn vị, hướng dẫn một số hoạt động đầu năm và chuẩn bị vào năm học mới 2023-2024 cấp tiểu học. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ của các đơn vị cần cải thiện chỉ số cung ứng dịch vụ công của giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn thành phố ngay từ đầu năm học; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục; công khai chất lượng giáo dục đến từng cha mẹ học sinh. Việc xây dựng mô hình "Lớp học mở", mời cha mẹ học sinh đến lớp cùng tham gia các hoạt động học tập, vui chơi và sinh hoạt của học sinh tại lớp, tham dự các chuyên đề, hoạt động giáo dục của nhà trường… cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục tiểu học TP.HCM năm học này.

Phụ huynh tham gia vào hoạt động nhà trường ở các nước ra sao?

Các quốc gia như Mỹ, Anh có chính sách khác nhau trong việc cho phép phụ huynh vào tham quan, thăm lớp học để biết được con em mình học tập như thế nào.

Ngày hội tham quan trường: Phụ huynh có thể đến thăm lớp học, gặp gỡ giáo viên và tìm hiểu về quá trình học tập của con mình.

Hoạt động tình nguyện: Nhà trường khuyến khích phụ huynh trở thành tình nguyện viên của lớp hoặc tham gia những hoạt động do trường tổ chức như chuyến đi thực tế, sự kiện đặc biệt hoặc chương trình có diễn giả khách mời, theo Hội phụ huynh - giáo viên quốc gia (Mỹ).

Phụ huynh dự giờ lớp học: Một số trường cho phép phụ huynh quan sát hoặc tham gia các hoạt động trong lớp vào một khoảng thời gian nhất định để hiểu rõ hơn về môi trường học tập của con mình.

Hội phụ huynh - giáo viên cấp trường: Một số trường học có hiệp hội phụ huynh - giáo viên nhằm khuyến khích phụ huynh tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục con mình tại trường. Hiệp hội cấp trường có thể tổ chức các cuộc họp, hội thảo hoặc hoạt động khác để phụ huynh tương tác trực tiếp với giáo viên.

Phúc Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.