Khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng tại công viên Lê Thị Riêng: Không chỉ để cầu siêu

Khóa lễ Kinh Địa Tạng tại công viên Lê Thị Riêng gửi gắm tâm nguyện cầu siêu liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh, đồng thời nhắc nhở mỗi người về lòng tri ân và đạo lý nhớ nguồn.

Chiều 13.6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng tại công viên Lê Thị Riêng (nghĩa trang Đô Thành cũ), phường Hòa Hưng, với sự tham dự của đông đảo tăng ni, phật tử. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ tưởng niệm, cầu siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã nằm xuống.

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi lễ tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khóa lễ do hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chủ trì. Dù đến 14 giờ chương trình mới bắt đầu, từ đầu giờ chiều, nhiều tăng ni, phật tử đã có mặt tại công viên Lê Thị Riêng. Cơn mưa lớn không làm giảm không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Điều khiến nhiều người quan tâm là vì sao trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lại lựa chọn trì tụng Kinh Địa Tạng.

Kinh Địa Tạng không chỉ để cầu siêu

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho biết nhiều người thường hiểu tụng Kinh Địa Tạng là để cầu siêu cho người đã khuất. Điều này không sai, nhưng đó chưa phải ý nghĩa trọn vẹn của bộ kinh.

Theo thượng tọa, giá trị cốt lõi của Kinh Địa Tạng nằm ở việc nhắc nhở người đang sống biết trân trọng đạo hiếu, hiểu nhân quả, sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn với mọi người xung quanh.

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 2.

Khóa lễ diễn ra khi công tác tìm kiếm hố chôn tập thể được đẩy nhanh

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bộ kinh có đề cập đến việc người đã mất sẽ tái sinh ra sao, người còn sống có thể làm gì để trợ duyên cho người đã khuất. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa hơn là khơi dậy lòng tri ân, nhắc mỗi người không quên những người đã mất và biết đồng cảm với những số phận còn nhiều đau khổ.

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng không nên hiểu đơn giản rằng tụng kinh chỉ để đưa người đã mất về cõi an lành. Điều quan trọng là tâm từ bi và những việc thiện mà người hành trì thực hiện có thể trở thành trợ duyên, giúp người đã khuất hướng về điều thiện và có cơ hội sinh về cảnh giới tốt đẹp hơn.

Tri ân người đã khuất, nhắc nhở người đang sống

Theo thượng tọa Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ, việc thọ trì Kinh Địa Tạng cũng là dịp để mỗi người nhìn lại và nuôi dưỡng lòng biết ơn.

Đó là biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, biết ơn những người đã giúp mình trưởng thành, biết ơn quê hương, đất nước đã trao truyền văn hóa, ngôn ngữ và những giá trị đạo đức tốt đẹp. Đặc biệt, đó còn là lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, hòa bình của dân tộc.

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 3.

Phật tử chắp tay lặng yên theo từng thời kinh, tạo nên không khí trang nghiêm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thượng tọa cho rằng hình ảnh Bồ tát Địa Tạng mang ý nghĩa rất đặc biệt. Ngài không tìm đến những nơi thuận lợi mà phát nguyện đi vào những nơi đau khổ nhất để cứu giúp chúng sinh. Vì vậy, việc thực hành Kinh Địa Tạng không chỉ dừng lại ở tụng đọc mà còn là sống theo tinh thần dấn thân, phụng sự và sẻ chia với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng cho biết việc trì tụng Kinh Địa Tạng mang ý nghĩa cầu siêu cho tất cả người đã khuất, không phân biệt hoàn cảnh hay thân phận.

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 4.

Trong cơn mưa chiều tháng 6, phật tử vẫn có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi lễ

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo thượng tọa, việc trì tụng Kinh Địa Tạng trong khuôn khổ lễ tưởng niệm và cầu siêu tại công viên Lê Thị Riêng nhằm gửi gắm tâm nguyện cầu cho các anh linh liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh được nương nhờ công đức tu tập, lắng nghe lời kinh, tăng trưởng nhận thức thiện lành và có cơ hội siêu thoát.

Khóa lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh công tác tìm kiếm, xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng đang được các cơ quan chức năng triển khai.

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 5.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng cung cấp một số tư liệu góp phần hỗ trợ cơ quan chức năng xác định vị trí các hố chôn tập thể

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 6.
Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 7.
Vì sao tụng Kinh Địa Tạng cầu siêu liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng? - Ảnh 8.

Sau lễ khai kinh, tăng ni, phật tử cùng tụng Kinh Địa Tạng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau thông báo tìm kiếm nhân chứng nhằm phục vụ công tác xác minh, quy tập hài cốt, nhiều nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ, đồng bào yêu nước cùng những cư dân lâu năm sinh sống quanh khu vực nghĩa trang Đô Thành cũ đã cung cấp thêm thông tin cho cơ quan chức năng.

Tại hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tổ chức mới đây, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án khảo sát, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Việc khai quật phải được triển khai chậm nhất vào đầu tháng 7.2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.