Khoảng 40% số người mắc Covid-19 là 'không có triệu chứng'

Thiên Lan
Thiên Lan
17/12/2021 00:08 GMT+7

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh ( Trung Quốc ), phát hiện số người mắc Covid-19 không có triệu chứng nhiều hơn mọi người vẫn nghĩ, với khoảng 40% là không có triệu chứng, theo Daily Mail.

Các trường hợp mắc bệnh Covid-19 có thể từ triệu chứng nghiêm trọng khiến bệnh nhân phải nhập viện, đến các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh, cho đến không có triệu chứng nào.

Nghiên cứu phát hiện 40% người mắc Covid-19 là không có triệu chứng

Shutterstock

Riêng các trường hợp không có triệu chứng có thể khiến virus corona lây lan từ người này sang người khác, vì mọi người có thể mắc bệnh mà không hề biết, theo Daily Mail.

Điều này khác với virus SARS trước đây, không có triệu chứng nhưng thường không lây lan.

Phân tích đã được công bố hôm 14.12 trên tạp chí y tế JAMA Network Open, bao gồm tổng cộng 95 nghiên cứu khoa học, trong đó có 35 nghiên cứu được thực hiện ở châu Âu, 32 ở Bắc Mỹ và 25 ở châu Á.

Tỉ lệ người nhiễm Covid-19 không triệu chứng cao bất ngờ

Các nhà nghiên cứu định nghĩa người mắc Covid-19 không có triệu chứng là người có xét nghiệm PCR dương tính, mà không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào vào thời điểm đó.

Tổng cộng, 95 nghiên cứu bao gồm 29,8 triệu người đã xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong số những người đã làm xét nghiệm này, có 11.500 người dương tính không có triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 77 trong số 95 nghiên cứu nói trên để ước tính số ca Covid-19 không có triệu chứng.

77 nghiên cứu này bao gồm tổng cộng khoảng 20.000 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 40,5% là không có triệu chứng, theo Daily Mail.

Có đến 60% người trẻ, ở độ tuổi trung bình dưới 20 mắc Covid-19 không có triệu chứng

Shutterstock

Kết quả đã phát hiện tỷ lệ mắc Covid-19 không có triệu chứng như sau:

Chiếm tỷ lệ cao nhất - 60%, là người trẻ, ở độ tuổi trung bình dưới 20, theo Daily Mail.

Tiếp đến với 54,1% là phụ nữ mang thai.

Thứ ba 52,9% là du khách đi máy bay hoặc du lịch đường biển.

Tiếp đến là 50%, đối với lứa tuổi trẻ hơn, ở độ tuổi trung bình từ 20 đến 39.

Đối với cư dân và nhân viên viện dưỡng lão, tỷ lệ này là 39,7.

Nhân viên y tế có tỷ lệ nhiễm bệnh không có triệu chứng thấp hơn - 30%.

Các nghiên cứu ở Bắc Mỹ và châu Âu có xu hướng có tỷ lệ nhiễm bệnh không triệu chứng cao hơn - lần lượt là 46,3% và 44,2% - so với 27,6% ở châu Á, theo Daily Mail.

Phụ huynh nên làm gì khi trẻ phơi nhiễm Covid-19?

Mặc dù các nghiên cứu trong phân tích tổng hợp này rất khác nhau về vị trí địa lý, dân số và quy mô, nhưng kết quả tổng thể phù hợp với nghiên cứu trước đây cho thấy số lượng lớn các trường hợp Covid-19 là không có triệu chứng.

Tiến sĩ Eric Topol, bác sĩ sáng lập và Giám đốc Viện Nghiên cứu Scripps Research Translational Institute (Mỹ), người đã thực hiện nghiên cứu tương tự - nhưng không tham gia vào nghiên cứu này, cho biết: Đây là phát hiện rất quan trọng vì số đông này có thể truyền virus cho người khác, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.