Khởi tố bị can tông gãy chân lực lượng 911 để lấy oai với bạn gái

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/09/2022 13:37 GMT+7

Bị lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng dừng xe để xử lý hành vi bạn gái ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, Tân rú ga tông thẳng để bỏ chạy khiến một trung úy bị gãy chân.

Sáng 21.9, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tông gãy chân lực lượng 911 để chở bạn gái bỏ chạy, vì bị phát hiện lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Cơ quan CSĐT cũng bắt tạm giam Phạm Minh Tân (21 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi cố ý gây thương tích, thời hạn tạm giam 2 tháng.

Trước đó, khuya 11.9, tổ công tác số 3 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu) thì phát hiện Tân điều khiển xe máy chở bạn gái có dấu hiệu nghi vấn.

Trung úy Trần Quốc Thịnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Hải Châu, thành viên tổ công tác 911, ra hiệu Tân dừng phương tiện để xử lý hành vi bạn gái Tân ngồi sau xe, không đội mũ bảo hiểm.

Tân (bên trái) bị tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Tuy nhiên, khi đến gần, Tân không chấp hành mà đã rú ga, tông thẳng vào người khiến trung úy Thịnh ngã xuống đường, rồi bỏ chạy về hướng đường Quang Trung. Hậu quả của cú tông thẳng với tốc độ cao của Tân khiến trung úy Thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu.

Qua giám định, thương tích của trung úy Thịnh là 12%. Sau khi gây án, Tân chở bạn gái về nhà, thay quần áo, cất giấu xe máy nhằm xóa dấu vết. Tân khai nhận do Tân xúi bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nên khi lực lượng 911 dừng xe, Tân bỏ chạy để lấy oai, không muốn "quê" với bạn gái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.