Khởi tố bị can trong vụ vận chuyển cá tầm trái phép qua cửa khẩu

04/02/2024 17:26 GMT+7

Ngày 4.2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Phương (ở Hà Nội) về hành vi vận chuyển cá tầm trái phép qua biên giới.

Vụ vận chuyển cá tầm trái phép được phát hiện vào cuối năm 2023. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 22.11.2023, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an TP.Pleiku kiểm tra, phát hiện Trịnh Văn Kiên (57 tuổi, trú tại H.Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển ô tô tải đầu kéo biển số 60C-300.45 đang vận chuyển 5,5 tấn cá tầm trên QL14, đoạn qua làng Bruk Ngol, P.Yên Thế, TP.Pleiku.

Khởi tố bị can trong vụ vận chuyển cá tầm trái phép qua cửa khẩu- Ảnh 1.

Số cá tầm bị lực lượng chức năng tiêu hủy

CÔNG AN GIA LAI

Trên xe có Nguyễn Thế Long (36 tuổi, ở P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, là chủ xe) và Đàm Văn Hưng (38 tuổi, ở H.Quảng Hòa, Cao Bằng, là người chăm sóc cá).

Những người này khai nhận đã vận chuyển thuê 5,5 tấn cá tầm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) cho người đàn ông tên Đỗ Trọng Phương (38 tuổi, ở P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 30.11.2023, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Trịnh Văn Kiên, Nguyễn Thế Long và Đàm Văn Hưng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đến ngày 5.12.2023, Đỗ Trọng Phương đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình khi đã thuê Trịnh Văn Kiên, Nguyễn Thế Long và Đàm Văn Hưng vận chuyển 5,5 tấn cá tầm không có giấy tờ hợp pháp. Tiếp đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Phương về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Vụ vận chuyển cá tầm trái phép qua cửa khẩu nêu trên đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra mở rộng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.